Nikkei Asia: Bất động sản Phát Đạt đóng góp vào nền kinh tế Việt Nam sau đại dịch

Vừa qua, Bất Động Sản Phát Đạt đã được tạp chí Nikkei Asia vinh danh là một trong những công ty tại Việt Nam đang nổ lực trên con đường hồi phục kinh tế nói chung sau đại dịch COVID-19. Nikkei Asia là tờ báo uy tín hàng đầu có trụ sở tại Nhật Bản luôn cập nhật những tin tức thời sự toàn cầu và đặc biệt tập trung những điểm nóng của Châu Á.

Theo Nikkei Asia, trong hai năm qua, Việt Nam đã trải qua vô số thăng trầm do hậu quả của COVID-19. Giống như các quốc gia khác trên thế giới, nền kinh tế tại Việt nam đã bị ảnh hưởng bởi vô số những ca nhiễm, các trường hợp cách ly cũng như việc đóng cửa biên giới hạn chế nhập cảnh, và chịu ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu.

Quan Dinh H. | Quan Dinh Writer | Content Writer | Content Editor

Bài viết về Bất động sản Phát Đạt được đăng tải trên tạp chí Nikkei Asia. Ảnh: Nikkei Asia

Tuy nhiên, ngành bất động sản Việt Nam đã chứng tỏ sức bật đáng kinh ngạc: Theo Cushman & Wakefield, giá căn hộ tại Thành phố Hồ Chí Minh tăng từ 90% từ năm 2017 đến năm 2020, trong khi giá thuê đất công nghiệp tăng 10% vào năm 2020. Nhìn chung, ngành bất động sản đã cố gắng giữ được đà tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước, ngay cả khi đối mặt với giai đoạn đầy thách thức này.

Những con số đáng khích lệ trên dựa trên thành tích khá tốt của Việt Nam trong bối cảnh đại dịch toàn cầu. Trong khi nhiều nước trong khu vực rơi vào suy thoái, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì mức tăng trưởng dương hơn 2%.

Quan Dinh H. | Quan Dinh Writer | Content Writer | Content Editor

Bài viết được đăng trên tạp chí Nikkei Asia số ngày 28/3-3/4/2022. Ảnh: Nikkei Asia

Chính vì thế, các nhà phân tích đang dự báo về sự tăng trưởng ở Việt Nam khi thế giới đang dần hồi phục một cách từ tốn sau cuộc khủng hoảng COVID-19. GDP của Việt Nam dự kiến ​​sẽ tăng 6% hoặc cao hơn vào năm 2022, khiến Việt Nam nhiều khả năng trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên toàn châu Á. Cùng với nhu cầu mạnh mẽ về bất động sản, nhà ở và khu công nghiệp, điều này khiến cho cơ hội trong lĩnh vực bất động sản của Việt Nam sẽ vô cùng hứa hẹn. Đây cũng là thị trường mà Bất động sản Phát Đạt, một nhà phát triển bất động sản từng đoạt giải thưởng về phát triển bất động sản sẽ tham gia. Với giá trị vốn hóa thị trường hơn 2 tỷ USD (vào quý 4 năm 2021), Phát Đạt - công ty thuộc nhóm VN30 Large-Cap - đang có kế hoạch đóng góp vào nền kinh tế đang phát triển của Việt Nam.

Bằng việc khai thác chuyên môn trong lĩnh vực phát triển bất động sản ven biển và dựa trên niềm tin vững chắc vào tiềm năng phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực bất động sản Việt Nam, nhà phát triển này đang đi đầu trong chiến lược đầu tư vào các tỉnh thành trên khắp Việt Nam, từ khu dân cư, khu công nghiệp đến kho bãi và hậu cần.

Bất động sản Phát Đạt xây dựng và kiến tạo không gian sống tại Việt Nam

Nhu cầu về bất động sản lan rộng trên khắp Việt Nam - đặc biệt là các vùng ven biển -đang có nhiều triển vọng. Trên thực tế, nhờ sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư nước ngoài và người dân trong nước, nguồn cung thiếu hụt và lượng cầu vượt trội đã được biết trước.

Cho dù đó là những ngôi nhà bình dân hay những khu nhà sang trọng thì trên khắp Việt Nam nhu cầu nhà ở vẫn luôn rất lớn. Tầng lớp trung lưu của đất nước đang mở rộng nhanh chóng do tiến bộ kinh tế. Ước tính có khoảng 1,5 triệu đến 2 triệu người trở thành một phần của tầng lớp này mỗi năm. Điều này khiến cho nhu cầu bất động sản luôn tăng mạnh.

Bất Động Sản Phát Đạt ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong ngành Bất Động Sản nói riêng cũng như kinh doanh tại Việt Nam nói chung. Ảnh: Bất động sản Phát Đạt

Vì lẽ đó, Phát Đạt đang hướng tới việc tận dụng các cơ hội đổi mới và phát triển đô thị tại các trung tâm hành chính và tài chính mới nổi trên cả nước nhằm mở rộng thị trường hoạt động và đa dạng hóa danh mục đầu tư. Trong số các dự án phát triển khác, công ty có kế hoạch xây dựng các căn hộ cao cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh, các khu đô thị được quy hoạch tốt ở các thành phố loại hai, và cơ sở hạ tầng liên quan ở các điểm du lịch nổi tiếng như Đà Nẵng, Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bà Rịa Vũng Tàu và Phú Quốc.

Một số dự án đáng chú ý bao gồm số khu vực số 223 đường Trần Phú, thành phố Đà Nẵng; Khu dân cư Bắc Hà Thanh, tỉnh Bình Định; Khu dân cư Bờ Bắc tỉnh Quảng Ngãi; dự án Poulo Condor, Tropicana; dự án Phước Hải tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và tòa nhà Bình Dương tại tỉnh Bình Dương.

Bất động sản Phát Đạt phát triển bất động sản công nghiệp tại Việt Nam

Là một lựa chọn thay thế chất lượng cao, chi phí thấp so với các nước trong khu vực, Việt Nam đã trở thành địa điểm tìm đến của các nhà sản xuất. Nhiều công ty đã chuyển hoạt động sản xuất, tạo động lực cho đầu tư nước ngoài cũng như thị trường bất động sản công nghiệp. Sự tăng trưởng đó đang thúc đẩy nhu cầu về các khu công nghiệp, cơ sở hạ tầng, cũng như văn phòng tại các thành phố lớn và ven biển như Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội. Lĩnh vực công nghiệp sẽ là một trong những trụ cột chính trong kế hoạch phát triển của Phát Đạt trong vài năm tới, vì tập đoàn này tìm cách tận dụng tiềm năng của Việt Nam trong việc thu hút đầu tư nước ngoài và mở rộng sản xuất trong nước.

Một số dự án đang triển khai của Bất động sản Phát Đạt. Ảnh: Nikkei Asia

Hiện tại, Phát Đạt đã có kế hoạch khởi động ba dự án công nghiệp vào năm 2023, bao gồm Tổng kho Tài Tiến; Kho vận Cảng và Dịch vụ Logistics tại Bà Rịa Vũng Tàu; Thị trấn Công nghiệp Dầu Tiếng ở Bình Dương và các Khu công nghiệp Cao Lãnh ở Đồng Tháp. Giống như các dự án phát triển khác, các khu công nghiệp và khu dân cư này sẽ có cơ sở hạ tầng mới nhất đồng thời cân bằng lợi ích giữa các bên liên quan với trách nhiệm xã hội, đảm bảo rằng công ty sẽ đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam một cách bền vững.

Bất động sản Phát Đạt hỗ trợ chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Với sự tăng trưởng trong lĩnh vực sản xuất và chế tạo, các cơ sở hỗ trợ kho bãi và hậu cần chất lượng sẽ rất cần thiết để đảm bảo rằng các nhà sản xuất, phân phối và xuất khẩu được liên kết tốt với các đầu mối giao thông và thương mại. Sự phát triển của Phát Đạt từ mạng lưới nhà máy, kho bãi đến cơ sở hạ tầng liên kết cho phép vận hành các giải pháp hậu cần toàn diện cho khách hàng và nhà đầu tư.

Nikkei Asia là tạp chí danh tiếng về tin tức kinh tế tại Nhật Bản. Ảnh: Nikkei Asia

Nắm bắt được nhu cầu đó, Phát Đạt đang lên kế hoạch thu mua đất tại các khu kinh tế trọng điểm, đặc biệt là những khu vực có vị trí chiến lược gần cảng hàng không và cảng biển quốc tế. Những khu vực này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho kế hoạch xây dựng bất động sản hậu cần đạt tiêu chuẩn quốc tế - một yêu cầu quan trọng của các đối tác quốc tế và địa phương.

Bất động sản Phát Đạt đóng góp vào việc khôi phục nền kinh tế Việt Nam

Với nền tảng vững chắc, kinh nghiệm dày dặn và kế hoạch chi tiết, Phát Đạt hy vọng sẽ tận dụng được những cơ hội dồi dào tại Việt Nam khi đất nước đang hướng tới sự tăng trưởng sau đại dịch. Được hỗ trợ bởi chuyên môn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, Phát Đạt tin tưởng vào triển vọng thành công mạnh mẽ và là một phần không thể thiếu trong việc thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam trong dài hạn, tờ Nikkei Asia nhận định.

Các số tạp chí gần đây nhất của Nikkei Asia. Ảnh: Nikkei Asia

Với những gì đã và đang cống hiến cho nền kinh tế của Việt Nam, Bất Động Sản Phát Đạt càng khẳng định được vị thế của mình trong ngành Bất Động Sản nói riêng cũng như kinh doanh tại Việt Nam nói chung. Đặc biệt, cơ hội được xuất hiện trên Nikkei Asia sẽ thúc đẩy uy tín cũng như danh tiếng Phát Đạt hơn nữa trên thị trường quốc tế. Điều này đồng thời đem đến những ưu thế và thách thức nhất định, đòi hỏi Phát Đạt phải có những chiến lược phù hợp và không ngừng phát triển để tiếp tục “kéo dài khoảng cách” với những công ty cùng ngành cũng như đóng góp vào sự phát triển của toàn Việt Nam.

Tại Việt Nam, Global Book Corporation tự hào là đại diện chính thức của các tập đoàn truyền thông hàng đầu như The Economist, CNBC, Nikkei, Nikkei Asia, Nikkei BP, The Wall Street Journal, The Washington Post, BBC Global News, Smart Expo, Caixin, Inskin, Vice Media, Art 4d, Sawasdee, Business Traveler. The New York Times Shi Lifestyle Magazine, South China Morning Post, Singapore Press Holdings. Chúng tôi ra đời với sứ mệnh là cầu nối ngoại giao đưa hình ảnh Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Bạn có mong muốn đưa doanh nghiệp mình vươn xa và khẳng định vị trí tầm quốc tế? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Global Book Corporation

Địa chỉ: 448 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM

Hotline: 0902 932 392

Fax: (028) 3924.5452

Email: [email protected]

Website:

https://globalbookcorp.com/

https://globalmedia.com.vn/

Quan Dinh H.

--

Toàn văn bài viết về Bất động sản Phát Đạt trên tạp chí Nikkei Asia.

Nguồn: Tạp chí Nikkei Asia