Đón đầu những chuyển động tại Đông Nam Á với SPH Media Trust của Singapore

Sở hữu nhiều tờ báo và tạp chí trên nhiều nền tảng, bao gồm những trang nổi tiếng như The Straits Times hay The Business Times, SPH Media Trust là một tập đoàn truyền thông uy tín tại Singapore với chất lượng thông tin xoay quanh các vấn đề kinh tế, xã hội và bất động sản trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới.

Singapore là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất trên thế giới. Quốc đảo sư tử cũng là nơi có mức sống và chỉ số phát triển con người đạt loại cao. Trong nhiều năm qua, dù sở hữu diện tích sống khá nhỏ nếu so với tầm cỡ một quốc gia và dân số ít trong khu vực, Singapore chính là một cường quốc về nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, thể thao và đặc biệt là ngành truyền thông.

Quan Dinh H. | Quan Dinh Writer | Content Writer | Content Editor

SPH Media Trust là một tập đoàn truyền thông uy tín tại Singapore. Ảnh: SPH Media

Tại Singapore, ngành truyền thông được chính phủ kiểm soát chặt chẽ và được chi phối bởi hai công ty là Mediacorp và SPH Media Trust (thuộc tập đoàn Singapore Press Holdings) – nơi quản lí hầu hết các báo in tại Singapore và cũng sỡ hữu nhật báo tiếng Anh hàng đầu, The Straits Times.

Truyền thông báo chí tại Singapore thực sự là một ngành công nghiệp lớn với sự tham gia của hơn 38.000 người lao động và tạo doanh thu mỗi năm lên đến 10 tỷ đô la Singapore, đóng góp trực tiếp vào tốc độ tăng trưởng GDP hằng năm của quốc gia này.

SPH Media Trust có lịch sử lâu đời với hơn 175 năm phát triển

Về mặt pháp lý, cái tên SPH Media Trust (SMT) có thời gian tồn tại chưa đến 6 tháng tính từ tháng 12/2021. Tuy nhiên, xét về tính lịch sử qua các cuộc chuyển giao, hệ thống thông tin báo chí của SPH có tuổi đời lên đến 175 năm.

Vào năm 1984, Singapore Press Holdings Limited (SPHL) được thành lập qua sự hợp nhất của các tổ chức lâu đời: The Straits Times Press Group, Singapore News and Publications Limited và Times Publishing Berhad. Đến năm 2000, SPH MediaWorks được thành lập với mục đích phát triển mảng phát thanh và truyền hình.

Quan Dinh H. | Quan Dinh Writer | Content Writer | Content Editor

Ra mắt vào ngày 15 tháng 7 năm 1845, The Straits Times là nhật báo tiếng Anh hàng đầu của SPH Media Trust ở Singapore với hơn 1,9 triệu độc giả cho cả báo in và trực tuyến. Ảnh: SPH Media

Cho đến tháng 4/2001, công ty được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ phát sóng truyền hình mặt đất miễn phí trên toàn quốc, tạo tiền đề cho sự ra mắt các kênh sóng Channel U (tiếng quan thoại) và TVWorks (tiếng Anh). Năm 2009, công ty đã kỷ niệm 25 thành lập đồng thời ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới.

Trong thời gian 2020, việc kinh doanh của SPHL là không hiệu quả do ảnh hưởng sâu rộng của đại dịch COVID-19. Điều này dẫn đến áp lực tái cơ cấu công ty vào một năm sau đó. Vào tháng 5/2021, SPHL thông báo sẽ tự tái cấu trúc và chuyển mảng kinh doanh truyền thông thành một công ty TNHH do tư nhân quản lý.

The Business Times là nhật báo tài chính duy nhất tại Singapore. Tờ báo thường đề cập các chủ đề về khởi nghiệp, bất động sản, lối sống và doanh nghiệp, thông tin về ASEAN. Ảnh: SPH Media

Tháng 9 cùng năm, một cuộc họp đại hội đồng bất thường đã được triệu tập về đề xuất tái cơ cấu để chuyển giao toàn bộ tài sản và nhân viên liên quan đến lĩnh vực kinh doanh truyền thông cho SPH Media Trust, và việc chuyển giao này hoàn tất vào ngày 1/12/2021.

Cho đến nay, dù trải qua nhiều thăng trầm, đây vẫn là một tổ chức truyền thông trong lĩnh vực báo in, kỹ thuật số, đài phát thanh và truyền thông ngoài trời có quy mô lớn tại Singapore. Hiện tại SPH Media Trust có hơn 2.500 nhân viên, bao gồm một đội ngũ khoảng 1.000 nhà báo, bao gồm các phóng viên hoạt động trên khắp thế giới

SPH Media Trust sở hữu nhiều kênh truyền thông với 4 ngôn ngữ khác nhau

Hiện tại, SMT sở hữu đến nhiều tờ báo với 4 ngôn ngữ khác nhau như The Business Times, The New Paper, The Straits Times (tiếng Anh); Lianhe Zaobao (联合早报), Shin Min Daily News (新明日报) (tiếng Trung); Berita Harian (tiếng Malaysia); Tamil Murasu (தமிழ் முரசு) (tiếng Tamil). Trong số này, ba tờ báo được biết đến nhiều nhất là The Business Times, The New Paper và The Straits Times tập trung chủ yếu vào trị trường tài chính, chứng khoán, chính trị, kinh tế thế giới và bất động sản.

Các kênh truyền thông mà SPH Media sở hữu. Ảnh: SPH Media

Công ty cũng sở hữu SPH Magazines với 10 tạp chí vô cùng nổi tiếng: Female, HWM, HardwareZone, Harper's Bazaar Singapore, Her World, Home & Décor, ICON, Nüyou, The Peak, Singapore Women's Weekly. Các tạp chí này tập trung vào nhiều lĩnh vực như phong cách sống, thời trang, hay công nghệ.

Ngoài ra, SMT còn quản lý mảng radio với năm đài phát thanh (96.3 Hao FM và UFM100.3 bằng tiếng Quan Thoại; MONEY FM 89.3, Kiss92 FM và ONE FM 91.3 bằng tiếng Anh), và kênh quảng cáo ngoài trời thông qua nền tảng kỹ thuật số SPHMBO.

Số hóa là sự khác biệt

Ngoài phiên bản báo in và tạp chí, SMT còn sở hữu kênh truyền thông riêng dành cho nền tảng số như AsiaOne, STOMP (thông tin báo chí trực tuyến), STJobs và STProperty (cổng thông tin trực tuyến về việc làm và tài sản, đất đai), và STClassifieds (cho các quảng cáo khác) với hơn 360 triệu lượt xem trang và 23 triệu lượt người truy cập mỗi tháng.

AsiaOne là một trong những kênh thông tin trực tuyến của SPH Media với gần 1.800.000 lượt truy cập mỗi tháng. Ảnh: AsiaOne

Có thể thấy rằng, trong bối cảnh luôn có nhiều sự biến đổi, SPH Media được xem là một phương tiện quảng cáo hiệu quả với nền tảng đa kênh đi kèm với chiến lược truyền thông tích hợp. Với hơn 175 năm kinh nghiệm ngành báo chí và hơn 700 bài viết được đăng tải mỗi ngày, SPH Media phản ảnh sâu sắc những chuyển động chi tiết trên nhiều lĩnh vực với lượng độc giả khổng lồ trong khu vực và trên thế giới.

Tại Việt Nam, Global Book Corporation tự hào là đại diện chính thức của các tập đoàn truyền thông hàng đầu như The Economist, CNBC, Nikkei, Nikkei Asian, Nikkei BP, The Wall Street Journal, The Washington Post, BBC Global News, Smart Expo, Caixin, Inskin, Vice Media, Art 4d, Sawasdee, Business Traveler. The New York Times Shi Lifestyle Magazine, South China Morning Post, Singapore Press Holdings. Chúng tôi ra đời với sứ mệnh là cầu nối ngoại giao đưa hình ảnh Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Bạn có mong muốn đưa doanh nghiệp mình vươn xa và khẳng định vị trí tầm quốc tế? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Global Book Corporation

Địa chỉ: 448 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM

Hotline: 0902 932 392

Fax: (028) 3924.5452

Email: [email protected]

Website:

https://globalbookcorp.com/

https://globalmedia.com.vn/

Quan Dinh H.