TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH ƯƠM TẠO KHỞI NGHIỆP NEUrON 2020 - CHUNG KẾT DEMO DAY

Hành trình ươm tạo khởi nghiệp kéo dài suốt 6 tháng của Khởi nghiệp Sinh viên Kinh tế Quốc dân mùa 3 NEUrON 2020 đã chính thức khép lại sau Đêm Chung kết DEMO DAY ngày 26/09/2020 vừa qua tại Hội trường A2 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Giải Nhất và giải Nhì lần lượt thuộc về dự án Green On và BASELIVE. Ba dự án đồng giải Ba là SolveX, 1MIC và Rentee.

Chương trình được tổ chức bởi Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo xã hội (CSIE), Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên và Đoàn Thanh niên trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân. Sau ba giai đoạn ươm tạo (Tư duy khởi nghiệp, Khởi sự kinh doanh, Tầm nhìn và bệ phóng) trải dài trong 6 tháng, thu hút hơn 30 đội thi và 100 sinh viên đăng ký tham dự, TOP 5 dự án khởi nghiệp xuất sắc nhất NEUrON 2020 đã lộ diện và tranh tài trong sự kiện Chung kết DEMO DAY.

Hàng dài các bạn sinh viên đến check-in từ sớmHàng dài các bạn sinh viên đến check-in từ sớm

Không gian hội trường A2 với sức chứa gần 1000 người đã kín chỗ ngồiKhông gian hội trường A2 với sức chứa gần 1000 người đã kín chỗ ngồi

Tham dự sự kiện, về phía đại diện trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân có PGS.TS Hoàng Văn Cường - Phó hiệu trưởng và TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc - Bí thư Đoàn trường Sự kiện vinh dự đón tiếp các vị khách mời đến từ các Bộ và Trung Ương Đoàn là Ông Phạm Hồng Quất (Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ), Ông Phạm Dũng Nam (Đề án 844), Ông Lê Toàn Thắng (NSSC), Ông Trần Quang Hưng (Phó bí thư Thành Đoàn), Ông Nguyễn Thanh Hưng (Phó Tổng Thư ký Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia).

PGS.TS Hoàng Văn Cường - Phó hiệu trưởng trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân đọc bài phát biểu mở đầu chương trìnhPGS.TS Hoàng Văn Cường - Phó hiệu trưởng trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân đọc bài phát biểu mở đầu chương trình

Ông Phạm Hồng Quất - Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ chia sẻ về bối cảnh và tiềm năng khởi nghiệp của Việt Nam hiện nayÔng Phạm Hồng Quất - Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ chia sẻ về bối cảnh và tiềm năng khởi nghiệp của Việt Nam hiện nay

Hai điểm nhấn chính của DEMO DAY là phần pitching tranh tài của TOP 5 dự án và lễ tri ân tốt nghiệp đã để lại trong lòng khán giả nhiều cảm xúc ấn tượng.

Phần thi pitching diễn ra gay cấn, cuốn hút, thể hiện rõ đam mê, nhiệt huyết khởi nghiệp tạo tác động, giải quyết các vấn đề môi trường, giáo dục, nghệ thuật của TOP 5 dự án. Để đánh giá tìm ra các dự án khởi nghiệp xuất sắc nhất cần có đến hai hội đồng Chuyên môn và Nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm và kiến thức.

Phía Hội đồng Chuyên môn đều là những chuyên gia hàng đầu trong hệ sinh thái khởi nghiệp sáng taọ Việt Nam: TS. Chu Văn Thắng (Chuyên gia tư vấn chương trình Aus4 Innovation, Cố vấn cấp cao chương trình Khởi nghiệp quốc gia, đề án 844), Ông Đàm Quang Thắng (Tổng Giám đốc Công ty Agricare, Cố vấn cấp cao chương trình Khởi nghiệp quốc gia, đề án 844), TS. Trần Vân Như (Giám đốc học thuật - CFVG), Trần Trí Dũng (Trưởng dự án SwissEP Việt Nam), TS. Tô Nhật (Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Amaccao).

Hội đồng Chuyên môn của DEMO DAYHội đồng Chuyên môn của DEMO DAY

Phía Hội đồng Nhà đầu tư là đại diện các doanh nghiệp lớn đồng hành cùng NEUrON 2020: Ông Hà Tuấn Khang (Giám đốc Marketing Meeyland), Ông Đỗ Hữu Hưng (Giám đốc Công ty Accesstrade Việt Nam), Bà Nguyễn Thị Tuyết (Giám đốc Nhân sự THFC), Ông Phạm Kim Cương (Giám đốc Cohost Vietnam), Ông Lê Thái Dương (Giám đốc Công ty VSI).

Ông Hà Tuấn Khang (Giám đốc Marketing Công ty Cổ phần Tập đoàn Meeyland - Nhà tài trợ Vàng của chương trìnhÔng Hà Tuấn Khang (Giám đốc Marketing Công ty Cổ phần Tập đoàn Meeyland - Nhà tài trợ Vàng của chương trình)

MC Đinh Anh Tuấn có màn dẫn dắt phần hỏi đáp giữa các đội và các hội đồng vô cùng sắc sảo, cuốn hútMC Đinh Anh Tuấn có màn dẫn dắt phần hỏi đáp giữa các đội và các hội đồng vô cùng sắc sảo, cuốn hút

Phần còn lại của chương trình là lễ tốt nghiệp mang bầu không khí xúc động khi tất cả cùng nhìn lại hành trình NEUrON 6 tháng. Cô Lưu Thu Giang, trưởng ban Chuyên môn NEUrON đã đại diện lên phát biểu và gửi lời cảm ơn đến các vị cố vấn, diễn giả, ban giám khảo vì sự cống hiến của họ cho một thế hệ sinh viên trẻ vững vàng hơn trên hành trình khởi nghiệp. Các tấm bằng chứng nhận tốt nghiệp đã được trao tặng trong niềm vui, tự hào của các nhóm dự án TOP 17.

TOP 5 nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp chương trình ươm tạo NEUrON 2020TOP 5 nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp chương trình ươm tạo NEUrON 2020

Phần công bố giải thưởng diễn ra trong cảm xúc vỡ òa của các đội thi. Dự án Green On - nền tảng thương mại điện tử chuyên về sản phẩm thân thiện với môi trường đã xuất sắc giành Giải Nhất. Giải Nhì thuộc về BASELIVE - nền tảng phân loại, phát sóng sự kiện online bằng công nghệ streaming video. TOP 2 dự án Green On và BASELIVE sẽ có vinh dự đại diện Đại học Kinh Tế Quốc Dân tham dự Cuộc thi Khởi nghiệp Sinh viên Toàn quốc SV Start-up 2020. 3 dự án đồng giải Ba thuộc về Rentee – ứng dụng kết nối, cho thuê sản phẩm thời trang áp dụng mô hình kinh tế chia sẻ, 1MIC - hệ sinh thái đào tạo tài năng nghệ thuật sân khấu và Solve X – nền tảng hỗ trợ học tập online và offline.

Dự án giành giải Nhất - Green OnDự án giành giải Nhất - Green On

Dự án giành giải Nhì - BASELIVEDự án giành giải Nhì - BASELIVE

Ba dự án đồng giải BaBa dự án đồng giải Ba

Đằng sau thành công của sự kiện DEMO DAY chính là sự nỗ lực không mệt mỏi trong nhiều năm liền của các cá nhân và tổ chức. Thành công của hành trình NEUrON qua 3 mùa liên tiếp nhờ có sự đồng hành của TS. Bùi Đức Thọ - Phó hiệu trưởng trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân, chị Nguyễn Thị Bích Ngọc - Bí Thư Đoàn Trường, PGS. TS Trương Nam Thắng - Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo xã hội (CSIE) và toàn bộ thành viên đội ngũ Ban tổ chức NEUrON.