Marketer Cyber Show
Cyber Show

Event & Travel @ Cyber Show JSC

Tạm dừng tổ chức sự kiện trên cả nước vì dịch COVID-19 tái bùng phát

Nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã đưa ra thông báo tạm dừng tổ chức sự kiện đông người vì dịch COVID-19 tái bùng phát và diễn biến phức tạp đã gây tổn thất không nhỏ đối với các công ty tổ chức sự kiện.

Dịch COVID-19 bùng phát với nhiều diễn biến phức tạp, đã gây ra nhiều khó khăn cho nhiều doanh nghiệp nói chung và ngành tổ chức sự kiện nói riêng. Trên cả nước đều phải thực hiện giãn cách xã hội, không được tổ chức các sự kiện tập trung đông người như các lễ hội, hội nghị, giải đấu thể thao... Vì điều đó, nhiều hoạt động sự kiện văn hoá thể thao trong thời gian tới của nhiều tỉnh thành phố cả nước đều đã lần lượt tạm dừng tổ chức sự kiện vì dịch COVID-19.

Tổng hợp các sự kiện bị tạm dừng trên cả nước do COVID-19 tái bùng phát

Trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại Việt Nam, hàng loạt các sự kiện lớn nhỏ trên cả nước đã thông báo tạm dừng và thậm chí huỷ bỏ để đảm bảo an toàn.

Thống kê mới nhất các địa phương bị lây nhiễm COVID-19
Nguồn: TTXVN

Các sự kiện bị tạm dừng tại Đà Nẵng

Đà Nẵng hiện đang là thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 bùng phát trở lại, vì vậy các sự kiện tập trung nhiều người tại đây được kiểm soát gắt gao hơn nhiều tỉnh, thành phố khác.

UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành công văn từ 13h ngày 26/7/2020 sẽ tạm dừng các hoạt động, sự kiện tập trung đông người.

  • Sự kiện văn hóa Lễ hội “Tuyệt vời Đà Nẵng 2020” được tổ chức với quy mô lớn hàng năm, dự định tổ chức ngày 30/7 – 5/8/2020, bị dừng tổ chức vì dịch COVID-19 tát bùng phát phức tạp tại Đà Nẵng.
  • Hội chợ Quốc tế EWEC 2020 tại Đà Nẵng tổ chức ngày 4-9/8/2020 cũng đã đưa ra thông báo dời ngày tổ chức hội chợ do COVID-19.
  • Trận đấu V-League 2020 vòng 12 tại sân Hoà Xuân giữa CLB SHB Đà Nẵng và Hải Phòng của công ty VPF tổ chức vào 17h00 ngày 29/7/2020 cũng bị hoãn, hệ lụy 6 trận đấu khác cũng bị ảnh hưởng theo.
  • Ban tổ chức Giải Marathon quốc tế Đà Nẵng 2020 vừa đưa ra thông báo chính thức huỷ tổ chức sự kiện ngày 9/8/2020 để đảm bảo an toàn vì dịch COVID-19.

Đà Nẵng hoãn nhiều sự kiện, lễ hội do dịch COVID-19 tái bùng phát
Ảnh: Internet

Tham khảo thêm bài viết: Tổ chức Company Trip an toàn trong mùa dịch

TP.HCM đồng loạt tạm dừng các sự kiện lớn

Từ 0h ngày 31/7/2020, TP.HCM sẽ tạm dừng tổ chức các sự kiện tập trung đông người, theo công văn của UBND TP.HCM chiều ngày 30/7 đưa ra để phòng chống dịch COVID-19.

  • ITE HCMC 2020 lần thứ 16 sẽ tổ chức vào ngày 4-6/9/2020, là một sự kiện thường năm của ngành du lịch Việt Nam, đã dừng tổ chức sự kiện để phòng chống dịch COVID-19.
  • Ban tổ chức sự kiện Đại tiệc công nghệ trên mặt nước “Tôi nổi bật, tạo khác biệt” đã ra thông báo huỷ chương trình vào ngày 1/8/2020 tại TP.HCM, thay vào đó sẽ được phát dưới hình thức trực tuyến.

Hà Nội tạm dừng tổ chức Hội chợ Du lịch quốc tế và các giải đấu

Dựa theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Hà Nội yêu cầu từ chiều ngày 29/7 yêu cầu người dân tự giác phòng chống dịch COVID-19, tạm dừng tất cả các hoạt động tập trung đông người như lễ hội, hội chợ...

  • Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội 2020 do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức đã được tạm hoãn, đây là lần hoãn thứ ba do dịch COVID-19. Sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 12-15/8/2020.
  • Nhiều giải đấu chuyên nghiệp tại Việt Nam đều đã bị tạm dừng bởi dịch COVID-19, giải U16 nữ quốc gia dự kiến khai mạc chiều 1/8/2020 cũng không ngoại lệ.

Festival Huế 2020 tạm dừng tổ chức trong năm nay

UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng đã đưa ra công văn vào chiều ngày 27/7 yêu cầu tạm hoãn tổ chức các lễ hội, sự kiện văn hoá tập trung đông người để tập trung vào việc phòng chống bệnh COVID-19.

Chiều 1/8/2020 Ban tổ chức Festival Huế 2020 đã đưa ra thông tin chính thức về việc dừng tổ chức sự kiện này liên quan đến dịch COVID-19. Trước đó, Festival Huế 2020 dự kiến tổ chức ngày 26-31/8/2020 được dời lại sang năm 2021.

Festival Huế 2020 được dời sang năm sau
Ảnh: Internet

Cần Thơ tạm dừng tổ chức Ngày hội chợ nổi Cái Răng

Ngày 28/7/2020, UBND TP. Cần Thơ ban hành công văn số 2240/UBND-KGVX về việc tạm dừng tổ chức các sự kiện văn hoá tập trung đông người, thực hiện phòng chống dịch COVID-19 tình hình mới của UBND TP đưa ra.

Cần thơ đã lên kế hoạch tổ chức Ngày hội chợ nổi Cái Răng 2020 lần thứ 5 sẽ diễn ra vào ngày 1-3/8/2020, là một trong những hoạt động du lịch thường năm tại Cần Thơ, do ảnh hưởng dịch COVID-19 bùng phát trở lại Cần Thơ đã tạm dừng tổ chức sự kiện này để phòng chống dịch.

Chuỗi sự kiện ngành Công Thương ở ĐBSCL dừng hoạt động

Từ 13h ngày 31/7, UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu người dân tạm hoãn tổ chức các sự kiện tập trung trên 20 người, hoạt động lễ hội... để phòng chống dịch COVID-19 cho đến khi có thông báo mới của UBND tỉnh.

Ngày 29/7 Bộ Công Thương đã đưa ra thông báo cho UBND tỉnh Vĩnh Long tạm dừng tổ chức chuỗi sự kiện ngành Công Thương ở khu vực phía Nam năm 2020 tại Vĩnh Long cho đến khi có thời gian thích hợp để phòng ngừa dịch COVID-19.

Khánh Hoà dừng tổ chức sự kiện Lễ hội Văn hoá Dân gian 2020

UBND tỉnh Khánh Hoà đã đưa ra công văn về việc chống dịch COVID-19 vào chiều ngày 31/7/2020. Yêu cầu người dân tạm dừng tổ chức các sự kiện, hạn chế tập trung đông người... Và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Lễ hội văn hoá dân gian Khánh Hoà 2020 tổ chức tối 1/8/2020 với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham dự, đã có thông báo tạm dừng tổ chức vào ngày 30/7 ngay sát ngày diễn ra lễ hội vì dịch COVID-19 bùng phát mạnh.

CLB Becamex Bình Dương tạm dừng giải đấu Cúp quốc gia 2020

CLB Becamex Bình Dương đã gửi đơn tạm dừng tổ chức giải đấu Cúp quốc gia 2020 vòng tứ kết giữa CLB Bình Dương và CLB Viettel lên công ty tổ chức VPF vào ngày 30/7 vì dịch COVID-19. Tuy chưa có kết quả từ VPF, nhưng giải đấu chắc sẽ tạm dừng vì diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Cyber Show luôn theo dõi và cập nhật tình hình mới nhất về những tỉnh thành, thành phố trên cả nước bị tạm dừng tổ chức sự kiện vì dịch COVID-19 trong bài viết này.