"Học thuật toán và giải thuật để làm gì?" Gặp gỡ anh Sơn Tùng - CEO, Co-Founder BigO coding

Thời đại học, dường như thuật toán là một môn học khó nhằn khiến sinh viên vô cùng ngán ngẩm. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, với sự ảnh hưởng và bành trướng của những ông lớn Công nghệ như Google hay Facebook, thuật toán đã len lỏi vào trong từng “ngõ ngách” của làng công nghệ Việt. Điều đó đã và đang diễn ra như thế nào?

Thông qua cuộc trò chuyện thân mật cùng anh Phạm Nguyễn Sơn Tùng - CEO, Co-Founder BigO coding, chủ đề thuật toán được khai thác chuyên sâu với những nội dung thú vị:

  • Vì sao thuật toán đang trở nên thịnh hành trong thời gian gần đây & bạn có cần thiết phải học thuật toán?
  • Lý do khiến thuật toán “kém hấp dẫn” đối với phần lớn sinh viên ở đại học
  • Phương pháp học thuật toán cho người mới bắt đầu: Liệu tự học có khả thi?

Một số thông tin về khách mời:

Anh Phạm Nguyễn Sơn Tùng là giảng viên hiện đang công tác tại Đại học KHTN và đồng thời cũng là người “khai sinh” ra Big-O Coding – 1 trong những trung tâm đào tạo Thuật toán hàng đầu với các học viên liên tục được tiến cử vào Google, Facebook…

Với nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy về thuật toán và là người dẫn dắt các thế hệ học sinh đến với các cuộc thi tin học quốc tế, một số thành tựu của anh có thể kể đến như:

  • 5 năm Huấn Luyện Viên Trưởng đội tuyển ACM-ICPC của HCMUS
  • 2 lần là HLV đại diện Việt Nam tham dự vòng chung kết thế giới kỳ thi lập trình Quốc Tế ACM-ICPC 2014 (Ekaterinburg) và 2016 (Phuket)
  • Hơn 15 Giải thưởng về Programming Contest Asia Regionals.
  • Huấn luyện đội tuyển Robotics HCMUS vào chung kết thế giới kỳ thi World Robot Olympiad 2015
  • Giải Nhì Nhân Tài Đất Việt 2015
  • Tác giả 2 bài báo nghiên cứu khoa học về Thuật Toán tại hội nghị Quốc Tế 2010 và 2014

Theo dõi full cuộc trò chuyện cùng anh Sơn Tùng tại TopDev TV - Ep15 | Nghĩ thuật toán "kém hấp dẫn", bạn sẽ lỡ mất cơ hội vào Google, Facebook, Twitter