Hòa Phát lãi hơn 1.900 tỷ đồng trong 6 tháng

Lợi nhuận nửa đầu năm đã giúp Tập đoàn Hòa Phát hoàn thành 83% kế hoạch cả năm.

Thông tin trên được bà Lý Thị Ngạn - Giám đốc tài chính của Hòa Phát cho biết tại buổi gặp mặt nhà đầu tư quý II/2015 tổ chức ngày 17/6. Trong quý, doanh thu tập đoàn đạt 7.740 tỷ đồng, lợi nhuận 1.252 tỷ đồng. So với con số trong báo cáo hợp nhất cùng kỳ năm ngoái, chỉ tiêu này lần lượt tăng 15% về doanh thu và 30% về lợi nhuận.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, hai chỉ tiêu này ước đạt 13.667 tỷ đồng và 1.902 tỷ đồng, hoàn thành 61% và 83% kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2015.

Theo Chủ tịch Trần Đình Long, kết quả trên đến từ mức tăng trưởng ấn tượng 24% của ngành thép xây dựng trong nửa đầu năm. Cụ thể, tập đoàn bán được 675.000 tấn thép xây dựng, tăng 52% so với 6 tháng đầu năm 2014. Sản lượng ống thép bán ra cũng đạt 196.000 tấn, tăng 44% so với cùng kỳ.

Trả lời các nhà đầu tư về tiến độ một số dự án đang đầu tư, ông Long cho biết khu liên hợp gang thép tại Hải Dương giai đoạn 3 công suất 750.000 tấn một năm dự kiến hoàn thành xây dựng cơ bản trong tháng 9/2015 và ước tính vận hành chính thức cả 3 giai đoạn vào quý I/2016.

Tuy nhiên, trong bối cảnh mỏ sắt Thạch Khê chưa đi vào hoạt động, Hòa Phát đang phải nhập phần lớn nguyên liệu nước ngoài. "Tỷ trọng nhập khẩu quặng phụ thuộc vào vấn đề mỏ sắt thạch khê, nếu mỏ ra đời thì tỷ trọng nhập ít, nhưng nếu chưa ra đời thì ngày càng tăng, có thể lên 70-80%", ông Long nói.

Trong lĩnh vực bất động sản, dự án Mandarin Garden đã ghi nhận hơn 70% lợi nhuận và hiện chỉ còn một số ít căn penhouse và duplex. Tổ hợp chung cư, văn phòng tại 493 Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng đang được triển khai phần móng và tầng hầm dự án, dự kiến bắt đầu triển khai bán hàng vào năm 2016.

Mảng thức ăn chăn nuôi dự kiến mang lại 800 tỷ đồng doanh thu trong năm 2015, song theo ông Long, lợi nhuận từ lĩnh vực này không đáng kể vì mới đang trong quá trình thử nghiệm. "Hòa Phát vẫn chưa đặt mục tiêu lợi nhuận từ mảng này lên hàng đầu vì các mảng khác thời kỳ đầu cũng tương tự như vậy. Song, triển vọng kinh doanh của ngành này sáng sủa, nhập ngô, đậu tương về thì đều bán hết", ông nói.

Liên quan đến việc Chính phủ cho phép nới room cho nhà đầu tư nước ngoài, lãnh đạo Hòa Phát cho hay quan điểm của tập đoàn là thận trọng và muốn "chờ" các doanh nghiệp khác làm trước rồi mới tính.

Phương Linh
Nguồn VnExpress