Chưa chuyển được quyền sở hữu logo "Hàng VN chất lượng cao"

UBND TP.HCM đề nghị chuyển giao quyền sở hữu logo "Hàng VN chất lượng cao" về Thời báo Kinh tế Sài Gòn (thuộc Sở Công Thương TP.HCM) thay cho Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao TP.HCM.

UBND TP.HCM vừa có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hủy bỏ quyết định số 1920/QĐ-SHTT ngày 24-6-2014 của Cục Sở hữu Trí tuệ về công nhận “Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam Chất lượng cao TP.HCM” là chủ sở hữu logo 124661 (logo Hàng VN chất lượng cao), đồng thời chuyển giao quyền sở hữu logo này về Thời báo Kinh tế Sài Gòn thuộc Sở Công Thương TP.HCM.

Tại văn bản trên, UBND TP cho biết kể từ 1-3-2014, Báo Sài Gòn Tiếp thị (bộ cũ) chỉ tập trung giải quyết các vấn đề sau khi ngưng hoạt động báo chí, trong đó có việc thực hiện chủ trương của UBND TP chuyển giao logo Hàng Việt Nam Chất lượng cao (logo 124661) do Báo Sài Gòn Tiếp thị (bộ cũ) làm chủ sở hữu về Thời báo Kinh tế Sài Gòn.

Theo đó, ngày 7-5-2014 Báo Sài Gòn Tiếp thị (bộ cũ) được yêu cầu chuyển logo 124661 để Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) - là cơ quan chủ quản của Báo Sài Gòn Tiếp thị (bộ cũ) - bàn giao về Thời báo Kinh tế Sài Gòn. Cùng ngày, việc bàn giao logo theo yêu cầu này được tiến hành nhưng qua xác minh tại Cục Sở hữu Trí tuệ cho thấy logo được bàn giao là logo mang số 33013 (đã hết giá trị sử dụng từ 26-11-2009).

Logo "Hàng VN chất lượng cao".

Ảnh tư liệu

Khi phát hiện được giao logo đã hết giá trị sử dụng, ITPC ra văn bản yêu cầu Báo Sài Gòn Tiếp thị (bộ cũ) chuyển bản chính logo mang số 124661.

Sau yêu cầu này, Ban Biên tập báo cáo bản chính logo 124661 bị thất lạc và không thể thu hồi. Do vậy, thủ tục xin cấp lại phó bản logo 124661 tại Cục Sở hữu Trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) được tiến hành với lý do bản chính bị thất lạc.

Tuy nhiên, theo UBND TP, quá trình xin cấp lại phó bản logo nói trên, ITPC lại phát hiện Ban Biên tập Báo Sài Gòn Tiếp thị (bộ cũ) tự ý ký hợp đồng chuyển nhượng logo 124661 về Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao.

Vì vậy, UBND TP cho rằng việc thất lạc bản chính logo 124661 đã bị báo cáo sai sự thật. “Thực chất bản chính Logo không thất lạc mà đã được Báo chuyển nhượng cho Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao” – văn bản của UBND TP nêu rõ.

UBND TP cũng cho rằng cùng một logo 124661 nhưng Ban Biên tập Báo Sài Gòn Tiếp thị (bộ cũ) đã chuyển nhượng cho hai chủ thể khác nhau là Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao và Thời báo Kinh tế Sài Gòn.

Cục Sở hữu Trí tuệ chưa xem xét đến khía cạnh bất hợp lý này đã chuyển quyền sở hữu logo về Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao (cục công nhận kết quả chuyển nhượng ngày 26-6-2014).

UBND TP dẫn ra nhiều thông tin để cho rằng từ việc giải quyết thiếu nhất quán của Cục Sở hữu Trí tuệ, nên đến nay vẫn chưa thực hiện được chủ trương chuyển giao quyền sở hữu logo 124661 về Thời báo Kinh tế Sài Gòn.

Giáng Hương
Nguồn Tuổi Trẻ Online