CEO Apple được tăng lương gấp đôi

Tổng thu nhập năm ngoái của Tim Cook là 9,2 triệu USD, tăng gần gấp đôi so với năm 2013.

Theo báo cáo Apple nộp lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), lương cơ bản của Tim Cook đã được tăng gần 43% từ tháng 2 năm ngoái, lên 2 triệu USD. Cộng cả các khoản khác, tổng thu nhập của CEO này đã lên 9,2 triệu USD. Đây là lần đầu tiên Cook được tăng lương kể từ tháng 11/2011. Ông được bổ nhiệm làm CEO Táo Khuyết từ tháng 8 năm đó.

Lương cho các lãnh đạo khác cũng tăng hơn 14% lên một triệu USD và mức thưởng được nâng lên tối đa gấp 5 lương. Trong báo cáo, Apple cho biết đã tăng lương thưởng sau khi xem báo cáo thu nhập tại các công ty khác mà hãng tư vấn lương thưởng cung cấp.

Thu nhập của Tim Cook năm ngoái là 9,2 triệu USD. Ảnh: Bloomberg

Niềm tin của nhà đầu tư vào Apple đã tăng mạnh sau khi Cook ra mắt hai mẫu iPhone màn hình lớn tháng 9 năm ngoái, và sau đó là iPad mới vào tháng 10. Dịch vụ thanh toán điện tử của hãng - Apple Pay đã đi vào hoạt động. Năm nay họ còn tung ra thị trường mẫu điện thoại thông minh đầu tiên - Apple Watch.

Cổ phiếu Apple đã lập đỉnh tháng 11 năm ngoái, đẩy vốn hóa của hãng lên hơn 700 tỷ USD. Đây là mốc chưa công ty Mỹ nào từng đạt được. Năm ngoái, hãng đã bán được gần 40 triệu iPhone.

Hồi tháng 10, Apple dự đoán doanh thu 3 tháng cuối năm 2014 đạt 63,5-66,5 tỷ USD, cao hơn so với 57,6 tỷ USD cùng kỳ năm trước đó. Ngày 27/1 tới, hãng sẽ công bố báo cáo lợi nhuận quý cuối năm ngoái. Trong khi đó, năm tài chính 2014, Táo Khuyết thu về 39,5 tỷ USD lợi nhuận, tăng so với 37 tỷ USD năm 2013.

Hà Thu
Nguồn VnExpress