20 poster tuyên truyền có sức ảnh hưởng mạnh mẽ

Những hình ảnh về an toàn giao thông, môi trường, lòng nhân đạo tuy đơn giản mà sâu sắc, khiến chúng ta phải suy ngẫm.

Gửi một tin nhắn trên điện thoại buộc bạn phải rời mắt khỏi đường xe chạy. Chỉ 5 giây ngắn ngủi mất tập trung đó cũng đủ để cướp đi mạng sống của bạn.

Theo nghiên cứu, các loài cá trên biển nuốt vào hơn 12.000 tấn nhựa, nilon trong một năm. Những thứ rác rưởi con người đổ ra biển cuối cùng lại trở vào bụng của chính con người.

Leo lên những bậc cầu thang này khó như lên đỉnh Everest đối với những người khuyết tật. Hãy xây dựng nhiều cơ sở vật chất phù hợp hơn cho người khuyết tật.

Hãy thắt dây an toàn, một hành động nhỏ có thể thay đổi cả tương lai của bạn.

Bạn có thể là siêu anh hùng của ai đó khi hiến máu nhân đạo.

Hãy sử dụng điện một cách khôn ngoan.

Những thứ rác bạn vứt trên đường nói lên nhiều điều về con người bạn.

Nếu say rượu lái xe thì chặng cuối hành trình của bạn rất có thể là ở đây.

Lái xe khi uống rượu bia gây nguy hiểm cho tính mạng của người khác và của chính bạn.

Ngồi ghế sau cũng không hề an toàn. Bạn phải thắt dây an toàn khi ở trên xe.

Đừng sử dụng điện thoại khi lái xe, chỉ một chút phân tâm cũng có thể gây tai nạn chết người.

Poster thể hiện sự nguy hiểm các em học sinh phải đối mặt khi sang đường. Khi thấy đèn đỏ sáng, người tham gia giao thông cần phải dừng xe và nhường đường cho các em.

Đối thoại để chấm dứt chiến tranh. Poster kêu gọi Nga và Ukraina đối thoại vì hòa bình.

Giữ khoảng cách với xe tải đi trước để đảm bảo an toàn cho cả hai.

Nạn đói cướp đi sinh mạng của 2,5 triệu trẻ em mỗi năm. Hãy quyên góp để mang lại cuộc sống cho nhiều người khác.

Mỗi 25 giây lại có một người chết vì tai nạn giao thông, theo số liệu của WHO tháng 3/2013.

Hàng nghìn người nợ mạng sống của những người hiến nội tạng.

Hàng trăm chú cún đáng yêu như thế này bị bỏ rơi sau khi được mua về làm quà dịp Giáng sinh. Đưa một chú chó về nhà để làm bạn cả đời chứ không phải chỉ để chơi Giáng sinh.

Chân dung một con nghiện lớn tuổi. Bạn có muốn mình cũng rơi vào tình cảnh này không?

Poster tuyên truyền ngăn chặn bạo lực súng ống: “Súng đạn gây tổn thương và chết chóc nhiều hơn chúng ta tưởng”.

Tuệ Anh
Nguồn VnExpress