Ý nghĩa tên gọi các thương hiệu xe hơi

Tên gọi các thương hiệu xe hơi xuất phát từ tên người sáng lập, từ địa điểm nhà máy hoặc từ các ý nghĩa mỹ miều khác.


Aston Martin là sự kết hợp của Aston và Martin. Trong đó Aston là tên đường đua Aston Hill nên công ty ra đời. Martin từ tên người sáng lập Lionel Martin.

Ban đầu tên công ty là ALFA. Trong đó ALFA là viết tắt các chữ cái đầu của Anonima Lombarda Fabbrica Automobili. Năm 1015 Nicola Romeo mua lại công ty, vì thế cái tên Alfa Romeo ra đời.

Bayerische Motoren Werke

BMW là cách viết tắt các chữ cái đầu của Bayerische Motoren Werke (Bavarian Motor Works), nhà máy đặt tại xứ Bavarian (Đức).


Cadillac đặt theo nhà thám hiểm người Pháp sinh ra tại Cadillac, miền Nam nước Pháp. Cadillac thành lập năm 1902 sau đó được GM mua lại.


Chevrolet là tên nhà đồng sáng lập ra hãng xe này. Năm 1919 GM mua lại Chevrolet.


Chrysler đặt theo tên nhà đồng sáng lập Walter P. Chrysler.


Kim Woo Chong, người sáng lập ra Daewoo đã gọi công ty bằng cái tên này vì Daewoo trong tiếng Hàn nghĩa là ngôi nhà tuyệt vời hoặc vũ trụ tuyệt vời.

DAT

Ban đầu có tên là DAT, là viết tắt của tên ba nhà tài phiệt sáng lập ra hãng là Aoyama, Takeuchi. Sau đó đổi tên thành Datson và thành Datsun khi về dưới quyền kiểm soát của Nissan.


Ferrari là tên nhà sáng lập hãng siêu xe, Enzo Ferrari.

Fabbrica Italiana Automobili Torino

FIAT là các chữ cái đầu của Fabbrica Italiana Automobili Torino (Italian Automobile Factory of Turin).


Nhà sáng lập Ford, huyền thoại của nền công nghiệp ôtô Mỹ cũng như thế giới, Henry Ford.


Honda lấy theo tên nhà sáng lập Soichiro Honda.


Hyundai trong tiếng Hàn có nghĩa là hiện đại hoặc thời hiện đại.


Mercedes là tên cô con gái của Emil Jellinek, người phân phối xe Daimler trong những năm 1900.

Nippon Sangyo

Nissan đầu tiên được biết đến dưới cái tên Nippon Sangyo (công nghiệp Nhật Bản). Sau này viết gọn thành Nissan.


Người sáng lập công ty là Ferdinand Porsche, một kỹ sư ôtô người Áo.


Renault theo tên nhà sáng lập Louis Renault.

Frederick Henry Royce Charles Stewart Rolls

Rolls-Royce là sự kết hợp của Frederick Henry Royce chế tạo xe, và Charles Stewart Rolls bán xe.


Sakichi Toyoda là người sáng lập công ty, nhưng trong tiếng Nhật Toyoda lại có 10 nét viết, còn Toyota lại chỉ có 8 nét, 8 là con số đẹp theo quan niệm người Nhật.


Volkswagen có nghĩa là "xe của nhân dân" trong tiếng Đức, công ty thuộc chính phủ Đức thời Hitler khi mới ra đời.


Lamborghini đặt theo tên nhà sáng lập Feruccio Lamborghini.

Nguồn VnExpress