Du lịch có thêm 9,5 triệu lượt khách hàng trong 2018

Năm 2018, ngành du lịch tiếp tục "ăn nên làm ra" và có thêm một lượng khách hàng mới với 9,5 triệu lượt khách, trong đó, có khoảng 2,7 triệu lượt khách quốc tế và khoảng 6,8 triệu lượt khách nội địa.

Theo số liệu từ Tổng cục Du lịch, ước tính đến hết năm nay, cả nước đón khoảng 15,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 2,7 triệu lượt khách so với năm ngoái và 80 triệu lượt khách nội địa, tăng hơn 6,8 triệu lượt khách so với cùng kỳ. Lượng khách tăng cao làm tổng thu của ngành cũng tăng hơn 109.000 tỉ đồng so với năm ngoái, đạt khoảng 620.000 tỉ đồng.

Lượng khách du lịch trong cả nước tăng cao khiến ngành du lịch ở nhiều địa phương hoạt động nhộn nhịp. Trong đó, TPHCM vẫn dẫn đầu với 36,5 triệu lượt khách, gồm 7,5 triệu lượt khách quốc tế; Hà Nội có khoảng 28 triệu lượt khách, gồm khoảng 5,5 triệu khách quốc tế; Quảng Ninh đón 12,5 triệu lượt khách, trong đó có 5,3 triệu lượt khách quốc tế; Đà Nẵng đón 7,7 triệu lượt khách du lịch, trong đó có gần 3 triệu khách quốc tế.

Cũng theo nguồn tin trên, lượng khách tăng cao trong năm nay và những năm gần đây tiếp tục kéo nguồn đầu tư vào du lịch, trong đó có đầu tư vào hệ thống cơ sở lưu trú tăng cao. Chỉ tính riêng phân khúc khách sạn 3-5 sao, năm nay, có thêm 113 khách sạn được xếp hạng, trong đó 26 khách sạn 5 sao, 35 khách sạn 4 sao.

Tính chung cả hệ thống cơ sở lưu trú, cả nước hiện có đến 28.000 cơ sở với hơn 550.000 phòng, tăng hơn 2.400 có sở so với năm ngoái. Trong đó, có đến 145 khách sạn 5 sao với 47.111 phòng và 267 khách sạn 4 sao với 35.467 phòng.

Du khách nước ngoài chơi trò chơi trên biển tại Phan Thiết. Ảnh: Đào Loan.

Cơ quan quản lý du lịch kỳ vọng, với sự tăng trưởng cao liên tục, ngành du lịch sẽ về trước kế hoạch một năm so với mục tiêu đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn trong Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị. Trong năm mới 2019, du lịch kỳ vọng sẽ đón 103 triệu lượt khách, trong đó có 18 triệu khách quốc tế và 85 triệu khách nội địa. Trong khi đó, Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu, đến năm 2020 du lịch phải thu hút được 17 - 20 triệu lượt khách quốc tế và 82 triệu lượt khách nội địa.

Trao đổi với phóng viên, nhiều doanh nghiệp đánh giá, trong năm tới, ngành du lịch sẽ phát triển thuận lợi nhờ sự tăng trưởng chung của ngành du lịch thế giới. Trong bối cảnh đó, nếu những chính sách mới như quỹ hỗ trợ phát triển du lịch, chính sách cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn, chính sách ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018-2020 định hướng đến năm 2025 được đưa vào thực hiện kịp thời cùng việc phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng thì du lịch sẽ tiếp tục tăng trưởng đột phá.

Ông Trần Trọng Kiên, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh, cho rằng vấn đề lớn nhất của ngành du lịch là điều phối. Cả nước đang đầu tư hàng tỉ đô la Mỹ cho cho hạ tầng du lịch biển nhưng chỉ đầu tư khoảng 2 triệu đô la Mỹ/năm cho quảng bá du lịch quốc gia; trong khi hệ thống khách sạn ở vùng biển đang thừa thì thành phố lại thiếu phòng; cả nước đang thiếu sân bay, máy bay nhưng lại hạn chế mở cửa cho đầu tư.

“Tóm lại là chúng ta đang quá thừa phần cứng nhưng lại quá thiếu phần mềm. Nếu năm tới, hai vấn đề lớn là cơ chế điều phối du lịch của Chính phủ và điểm nghẽn về hàng không được tháo gỡ thì du lịch sẽ tiếp tục thành công,” ông nói.

Đào Loan
Nguồn Thời báo kinh tế Sài Gòn