Người Việt mua hơn 270.000 xe máy mỗi tháng

Trong khi thị trường ô tô không đạt được sức mua như kỳ vọng thì thị trường xe máy lại có nhiều khởi sắc trong năm vừa qua.

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam, trung bình mỗi tháng trong năm 2017, người Việt mua hơn 270.000 xe máy, gần bằng doanh số 12 tháng của thị trường ô tô.

Người Việt Nam mua xe máy nhiều gấp gần 20 lần ô tô, khi trung bình cứ 1 người mua ô tô, có tới 19 người khác mua xe máy. Tiếp nối đà tăng của năm 2016, doanh số bán hàng toàn thị trường trong năm 2017 đạt hơn 3,2 triệu xe các loại. Trong suốt 3 năm từ năm 2013 - 2015, chưa năm nào doanh số toàn thị trường xe máy cán mốc 3 triệu chiếc, dù 2 năm trước đó đều vượt qua con số này. Sức mua tăng bất ngờ trong 2 năm trở lại đây cho thấy khái niệm bão hòa vẫn chưa phù hợp để nói về thị trường xe máy Việt Nam.

Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy và Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, nếu tính theo doanh số toàn ngành, lượng xe máy bán ra gấp 11,4 lần ô tô. Tuy nhiên, nếu chỉ tính riêng xe con - dòng xe vốn dành cho khách hàng cá nhân thì doanh số xe máy gấp tới 19 lần.

Khoảng cách lớn giữa thị trường xe máy và ô tô cho thấy xe máy vẫn là phương tiện chủ yếu của người Việt.

Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam cho biết, trong quý III/2017 (từ đầu tháng 7/2017 đến hết tháng 9/2017) đã có 845.604 xe máy được bán ra tại thị trường Việt Nam, tăng 14% so với quý II/2017.

Đáng chú ý, 845.604 xe được bán ra trong quý III/2017 tại Việt Nam chỉ là số liệu từ 5 thành viên của VAMM gồm Honda, Piaggio, Suzuki, SYM và Yamaha. Điều này cho thấy số lượng xe máy tiêu thụ trên thực tế trong quý III còn cao hơn rất nhiều.

Lê Trang
Nguồn Nhịp cầu Đầu tư