Tạp chí Time bị mua lại với giá 1,84 tỷ USD

Tập đoàn truyền thông Mỹ Meredith vừa mua lại tạp chí Time Inc trong một giao dịch hoàn toàn bằng tiền mặt trị giá 1,84 tỷ USD.

Trong một thông cáo báo chí tối chủ nhật (26/11), Meredith cho biết công ty này đồng ý trả 18,50 USD một cổ phiếu cho Time và tổng số tiền phải trả là 1,84 tỷ USD. Nếu tính cả khoản nợ của công ty, giao dịch sẽ có giá trị là 2,8 tỷ USD.

Thỏa thuận này là một thắng lợi cho Meredith, phần lớn nhờ vào khoản đầu tư 650 triệu USD từ Charles G. và David H. Koch, 2 anh em tỷ phú theo phái bảo thủ chính trị.

Time Inc. đã hoàn tất thỏa thuận để bán cho Meredith Corp.

"Chúng tôi tin rằng việc mua lại này thể hiện cơ hội tăng trưởng và thúc đẩy tài chính cho Meredith Corp", Stephen Lacy - CEO Meredith nói.

Kể từ khi tách ra thành công ty riêng từ Time Warner Inc. năm 2014, Time đã phải chật vật để tồn tại trong bối cảnh báo in dần dần bị báo điện tử lấn lướt.

Trang Hồ / NPR
Nguồn Người đồng hành