10 công ty lớn nhất thế giới

Top 10 công ty có doanh thu lớn nhất thế giới năm qua ghi nhận 4 đại diện đến từ Mỹ và 3 đại diện đến từ Trung Quốc.

Tạp chí Fortune vừa công bố danh sách Global 500 mới nhất, liệt kê 500 công ty lớn nhất thế giới dựa vào doanh thu năm 2016. Tại top 10 của danh sách này, Mỹ có 4 đại diện, Trung Quốc có 2 đại diện. Còn lại là các công ty đến từ Đức, Nhật Bản và Hà Lan.

Giữ vị trí số một là Walmart (Mỹ) với doanh thu năm qua đạt hơn 485,8 tỷ USD, lợi nhuận hơn 13,6 tỷ USD. Các vị trí thứ hai, ba và bốn là 3 công ty Trung Quốc, lần lượt là State Grid, Sinopec Group và China National Petroleum.

Năm 2016, 500 công ty lớn nhất thế giới đạt doanh thu tổng cộng 27.700 tỷ USD, lợi nhuận 1.500 tỷ đôla. Các công ty này phân bổ tại 34 quốc gia và đang thuê mướn 67 triệu lao động. Mỹ và Trung Quốc là 2 quốc gia có nhiều công ty nằm trong top 500 nhất. Trong đó, Mỹ có 132 công ty, Trung Quốc có 109 công ty.

Phiên An / Fortune
Nguồn VnExpress