Hai tháng đầu năm, người Việt mua hơn 37.800 ô tô

Dù tổng lượng xe ô tô bán ra trong tháng 2 thấp hơn tháng 1, nhưng lại tăng đến 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung trong hai tháng đầu năm nay, tổng lượng xe bán ra toàn thị trường trong nước đạt 37.858 chiếc.

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cung cấp vào ngày 8-3, lượng xe ô tô bán ra của toàn thị trường trong tháng 2 rồi đạt 17.621 xe, dù giảm 13% so với tháng 1-2017, nhưng lại tăng đến 50% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong tổng số 17.621 xe được bán ra trong tháng rồi, xe du lịch đạt 10.044 chiếc (giảm 32%); xe thương mại đạt 6.344 chiếc (tăng 24%); và xe chuyên dụng là 1.233 chiếc (tăng 220%) so với tháng 1-2017. Đáng chú ý lượng xe lắp ráp trong nước trong tháng qua đạt 14.560 chiếc, chỉ giảm 6%, nhưng số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc chỉ đạt 3.061 xe, giảm đến 35% so với tháng trước đó.

Thực tế những tháng đầu năm lượng xe bán ra thường không cao, nhất là tháng đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán người tiêu dùng ít mua sắm ô tô hơn vì đã tranh thủ mua xe trước Tết để đi lại trong dịp nghỉ dài ngày.

Mặc dù so với tháng 1 lượng xe bán ra trong tháng 2 thấp hơn, nhưng so với cùng kỳ năm ngoái thì tăng mạnh. Do đó, giới kinh doanh ô tô cho rằng nếu so sánh lượng ô tô bán ra của tháng liền kề nhau thì sẽ không phản ánh được tính chính xác của thị trường mà cần phải so sánh cùng kỳ. Bởi kinh doanh ô tô cũng theo mùa và thời vụ, đặc biệt những tháng cuối năm thường có lượng bán ra cao hơn những tháng đầu năm rất nhiều.

Lượng xe ô tô bán ra trong tháng qua thấp hơn tháng trước, nhưng tăng đến 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh minh họa: Hùng Lê.

Với cách so sánh cùng kỳ thì cho thấy thị trường ô tô đang ở chiều hướng tăng mạnh và hầu hết các hãng xe bán ra đều tăng cao. Chẳng hạn như Trường Hải (Thaco), tổng lượng xe bán ra trong tháng 2 đạt hơn 7.720 chiếc, chiếm 45% thị phần toàn ngành, tăng tới 85% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tương tự, Toyota Việt Nam, với lượng xe bán ra trong tháng 2 là gần 3.580 chiếc, tăng 51% so với cùng kỳ năm ngoái, hay số xe bán ra của Ford Việt Nam đạt hơn 1.880 chiếc, tăng 23% so với cùng kỳ...

Các hãng xe khác như GM Việt Nam, Mitsubishi Việt Nam, Mercedes-Benz Việt Nam, Honda Việt Nam,... cũng ghi nhận mức bán ra tăng cao trong tháng 2 lần lượt 80%, 69%, 65% và 15%... so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung trong hai tháng đầu năm nay, tổng lượng xe bán ra toàn thị trường đạt 37.858 xe, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, xe ô tô du lịch tăng 21% (đạt gần 24.800 chiếc), xe thương mại giảm 11% (hơn 11.440 chiếc) và xe chuyên dụng tăng 5% (gần 1.620 chiếc). Và trong hai tháng qua, lượng bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 13% (đạt hơn 30.060 chiếc), trong khi xe nhập khẩu giảm 5% (đạt gần 7.790 chiếc) so với cùng kỳ năm 2016.

VAMA dự báo thị trường ô tô năm nay sẽ tăng khoảng 10% so với kết quả bán hàng của năm 2016 là hơn 304.000 xe.

Hùng Lê
Nguồn Thời báo Kinh tế Sài Gòn