Thế Giới Di Động muốn cán mốc doanh thu gần 3 tỷ USD năm tới

Với kế hoạch kinh doanh kỷ lục, Thế Giới Di Động kỳ vọng sẽ kiếm thêm được gần 29.000 tỷ đồng trong 2017.

Công ty cổ phần đầu tư Thế giới Di Động vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2017 được Hội đồng quản trị thông qua và sẽ trình đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3/2017.

Theo đó, công ty đặt mục tiêu cán mốc doanh thu 63.280 tỷ đồng (tương đương hơn 2,8 tỷ USD) và lợi nhuận 2.200 tỷ đồng, lần lượt tăng 85% và 58,5% so với kế hoạch 2016. Đây cũng là kế hoạch cao kỷ lục từ trước đến nay và gây bất ngờ cho khá nhiều nhà đầu tư. Bởi lẽ, trước đó công ty kỳ vọng đến 2018 sẽ cán mốc 2 tỷ USD, riêng trong năm 2016, mục tiêu doanh thu cũng chỉ hơn 34.000 tỷ đồng và 1.388 tỷ đồng lợi nhuận.

Ảnh minh họa: Thông tin công nghệ.

Như vậy, với kế hoạch 2017, Thế Giới Di Động sẽ phải kiếm thêm được gần 29.000 tỷ đồng. Nếu đạt hoặc vượt kế hoạch doanh thu 2017, đơn vị này có thể vươn lên đứng ở top đầu doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Mặc dù chưa công bố kết quả kinh doanh cả năm, nhưng tính chung 10 tháng, đơn vị này đã đạt doanh thu hơn 35.000 tỷ đồng (vượt 3% mục tiêu đề ra) và 1.330 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (hoàn thành 96% kế hoạch năm).

Năm 2017, doanh nghiệp này cho biết sẽ cùng đối tác mở cửa hàng đầu tiên tại Campuchia với số vốn ban đầu được tiết lộ là vài triệu USD. Mục tiêu 2020, công ty sẽ mở rộng kinh doanh ở Lào, Campuchia và Myanmar; đồng thời, tăng thị phần điện thoại di động từ 30% lên 40%. Dự định, đến 2020, nếu thị phần ngành bán lẻ Việt Nam tăng lên 45% thì thị phần cửa hàng Thế Giới Di Động cũng sẽ chiếm 60% của riêng nhóm ngành này.

Thi Hà
Nguồn VnExpress