Cdiscount bị 'khai tử' sau khi Big C đổi chủ

Trang thương mại điện tử thuộc hệ thống siêu thị Big C, vừa thông báo sẽ đóng cửa website vào ngày 31/12.

Đơn vị này cũng cho biết, với các đơn hàng đã đặt, Cdiscount sẽ tiếp tục gửi đến khách hàng cho đến sản phẩm cuối cùng, trong khi các số điện thoại và email hỗ trợ vẫn hoạt động vào các ngày trong tuần và sáng thứ bảy.

Đối với hàng hóa đã mua, trang thương mại điện tử này khuyến khích khách hàng mang đến trung tâm bảo hành chính hãng để được hỗ trợ. Hệ thống này sẽ dừng việc tiếp nhận hàng hóa để gửi lên trung tâm bảo hành hãng kể từ ngày ra thông báo.

Thông báo của BigC về việc đóng cửa trang thương mại điện tử Cdiscount.

Cdiscount là trang thương mại điện tử thuộc Big C. Trang này chuyên bán các mặt hàng như, điện thoại, laptop, đồ gia dụng, nội thất, mẹ và bé, chăm sóc sắc đẹp, tạp hóa... Trang này đi vào hoạt động từ đầu năm 2014 và tham vọng trở thành nhà bán lẻ trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam, song cho tới nay, trang web này không để lại được dấu ấn gì trên thị trường.

Trước đây, hệ thống này thuộc Casino Group (Pháp). Tuy nhiên, cuối tháng 4 vừa qua, Big C tại Việt Nam đã bán cho Central Group - một tập đoàn đến từ Thái Lan. Casino tiết lộ giá trị doanh nghiệp của Big C Việt Nam đạt một tỷ euro (tương đương 1,14 tỷ USD). Tập đoàn này cũng cho biết sau thương vụ này sẽ thu về 920 triệu euro, xấp xỉ 1,04 tỷ USD (khoảng 23.300 tỷ đồng).

Việt Nam được đánh giá là thị trường tiềm năng thương mại điện tử. Tuy nhiên, từ khi thị trường khởi động cho đến nay, khá nhiều trang chấm dứt hoạt động hoặc bán lại cho đối tác khác. Điển hình là hồi tháng 5, Zalora Việt Nam được bán cho Công ty Thương mại Nguyễn Kim. Hay tháng 8 vừa qua Lingo.vn, thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Truyền thông VMG cũng tuyên bố đóng cửa.

Hồng Châu
Nguồn VnExpress