Chết vì ngàn nhát chém

Chết vì ngàn nhát chém

Source: https://marketoonist.com/2006/06/death-by-a-thousand-cuts.html

"Ý tưởng tuyệt vời. Giờ chỉ cần các 'bác ấy' phê duyệt nữa là ổn..."

Tôi đã từng chứng kiến cảnh này nhiều lần. Cả team đưa ra được concept sản phẩm rất tốt, nhưng càng qua các approval gates thì ý tưởng càng teo tóp dần, đến cuối cùng thì không còn nhận ra concept ban đầu nữa.

Phát triển sản phẩm mới không hề là điều dễ dàng, ngay cả những concept mà sau này trở nên thành công, dẫn đầu thị trường cũng khởi đầu chỉ là những ý tưởng mong manh, dễ vỡ, dễ bị bỏ qua, dễ bị xem thường.

Hãy nhớ xem, khi iPhone mới ra đời đã bị giễu cợt như thế nào? Hay những Trà xanh Không độ, dầu gội X-Men đã mất bao nhiêu năm bám trụ thị trường mới trước khi thành công như ngày nay?

Vậy nên, mong các sếp hãy nâng niu và nuôi dưỡng ý tưởng, chứ đừng "chặt chém" tội nghiệp marketers chúng em.

Dịch & bình loạn: Brands Vietnam.