Samsung đổ tiền vào quảng cáo gấp 4 lần Apple

Nhà sáng lập Horace Dediu của Asymco đưa cả Coca Cola vào danh sách này vì hãng nước ngọt vốn nổi tiếng vì những khoản chi khổng lồ cho quảng cáo.

chart-jpg-1354330211_500x0.jpg

Nhìn vào bảng thống kê, có thể thấy trong năm 2012, Apple đầu tư gần 1 tỷ USD để quảng bá sản phẩm và thương hiệu. Trước đó, trong phiên tòa với Samsung hồi tháng 8 ở Mỹ, Philip Schiller, Phó chủ tịch Apple, cũng cho biết họ đầu tư trung bình hơn 100 triệu USD chỉ để quảng cáo iPhone mỗi năm.

Dù vậy, con số trên chỉ bằng 1/4 so với hãng điện tử Hàn Quốc (khoảng 4 tỷ USD). Việc Samsung chi mạnh tay so với Apple hay Microsoft là điều dễ hiểu, nhưng không ít người ngạc nhiên khi thấy hãng này còn vượt xa cả Coca Cola. Dediu gọi đây là "cái giá để bán Galaxy và đưa Samsung lên vị trí số một trong mảng thiết bị di động".

Tuy nhiên, đó mới chỉ là số tiền quảng cáo vì Samsung còn dành những khoản lớn hơn thế - gần 12 tỷ USD - cho các chiến dịch truyền thông, tiếp thị và bán hàng. (Asymco không thống kê khoản này của các hãng còn lại).

Samsung-4-jpg-1354330412_500x0.jpg

Samsung đã thực hiện nhiều quảng cáo hiệu quả trong năm 2012, giúp dòng Galaxy gần như độc chiếm bảng xếp hạng các thiết bị Android phổ biến nhất.

Nguồn VnExpress