Tập đoàn Singapore đầu tư 13 triệu USD vào nước chấm Nam Dương

Tập đoàn Wilmar International Limited có trụ sở chính đặt tại Singapore vừa công bố đầu tư khoảng 13 triệu đôla Mỹ vào liên doanh sản xuất nước tương tại Việt Nam.

Theo công bố ngày hôm nay, Wilmar sẽ liên doanh với Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Sài Gòn (Saigon Co.op) thành lập Công ty TNHH Thực phẩm Quốc tế Nam Dương, (Saigon Co.op 49% và Tập đoàn Wilmar 51%) để sản xuất các loại nước chấm, gia vị phục vụ cho thị trường Việt Nam và xuất khẩu. Liên doanh này có tổng vốn đầu tư 577 tỷ đồng (tương đương 25,6 triệu USD) dự kiến xây dựng một nhà máy mới tại Khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP HCM, chuyên sản xuất các loại nước chấm, gia vị mang nhãn hiệu Nam Dương.

Nam Dương

Thương hiệu Nam Dương được biết đến với tên nước tương Tàu Vị Yểu (Con mèo đen), xuất hiện lần đầu tiên tại Việt Nam năm 1951. Đến năm 1981, doanh nghiệp Con mèo đen được chuyển giao về ngành hợp tác xã với tên gọi mới là Xí nghiệp nước chấm Nam Dương thuộc Saigon Co.op.

Còn Wilmar International có trụ sở chính đặt tại Singapore, thành lập từ năm 1991, là tập đoàn chuyên về kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp bao gồm: trồng cây dầu cọ, ép hạt lấy dầu, tinh luyện dầu ăn, sản xuất mía đường, sản xuất và chế biến chất béo chuyên dụng, sản phẩm từ công nghiệp hóa dầu, dầu diesel sinh học, phân bón và chế biến ngũ cốc. Hiện nay, tập đoàn có hơn 500 phân xưởng sản xuất tại 50 quốc gia với 92.000 nhân viên.

Công ty con của Wilmar tại Việt Nam là Công ty Dầu thực vật Cái Lân (Calofic) cũng là nhà sản xuất dầu ăn lớn nhất tại Việt Nam.

Ngọc Bích
Nguồn VnExpress