[Infographic] Alibaba vs Amazon: Kẻ 8 lạng, người chưa đầy nửa cân

Amazon là gã thương mại thương mại điện tử khổng lồ lớn nhất nước Mỹ nhưng tại châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, Alibaba mới là kẻ giữ ngôi vương.

Theo thông tin thu nhập bởi hãng vận tải quốc tế ParcelHero, Amazon chuyển 3 triệu đơn hàng đóng gói mỗi ngày trong khi Alibaba gửi 12 triệu đơn hàng. Một thông tin khá thú vị khác được ParcelHero chỉ ra là trong ngày khuyến mãi Cyber Monday, Amazon nhận được 37 triệu đơn đặt hàng. Ở Trung Quốc cũng có ngày mua sắm hàng năm do Alibaba tạo ra là Ngày độc thân và hãng này nhận được 278 triệu đơn hàng trong ngày này.

Sở dĩ đơn đặt hàng của Alibaba nhiều hơn hẳn Amazon bởi hãng này có nền tảng khách hàng 1,4 tỷ người dân Trung Quốc trong khi dân số Mỹ chỉ là 319 triệu người.

Nhà sáng lập ParcelHero cho biết cả 2 hãng thương mại điện tử này đều đang phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng đến đóng gói, vận chuyển cho chính mình. “Amazon có Amazon Logistics, một kênh phân phối cạnh tranh với những công ty chuyên nghiệp như UPS và FedEx”, ông nói. Alibaba cũng tương tự khi đang xây dựng mạng lưới phân phối riêng có tên China Smart Logistics Network, vận chuyển đơn hàng đến bất kỳ thành phố nào của Trung Quốc trong 24 giờ.

Vậy nếu so găng Alibaba và Amazon, ai sẽ là kẻ chiến thắng?

Thảo Nguyên / Entrepreneur
Nguồn Trí thức trẻ