Umbrella Party: event ra mắt sản phẩm sáng tạo nhưng chưa thỏa mãn

Ban tổ chức đã chọn màu đen làm tông màu chủ đạo cho suốt chương trình, vừa bí ẩn vừa quyến rũ. Trước khi bữa tiệc Umbrella chính thức bắt đầu một tháng thì khâu truyền thông. Sự kiện rầm rộ đã dấy lên sự tò mò và phấn khích của cộng đồng về tiệc "dù đen" và cả nhãn hiệu nước hoa "giấu mặt" đứng sau. Thay vì một buổi ra mắt sản phẩm thông thường, những nhà tổ chức đã đầy sáng tạo khi gây dựng hình ảnh một buổi party thật hoành tráng. Trên trang web và fanpage của chương trình đã thu hút rất nhiều bạn trẻ hăng hái săn tìm những chiếc vé thông hành vào tiệc đêm. Chính điều đó đã làm những chiếc vé tưởng chừng như miễn phí nhưng thật ra không ít người phải mua với giá 200,000 – 400,000 VND (trước khi bữa tiệc bắt đầu vài tiếng) chỉ với mong muốn có mặt trong party đình đám nhất năm nay. Thế nhưng liệu bữa tiệc đã được tổ chức thật tuyệt vời như những lời quảng cáo “có cánh”!

Việc chọn SECC để tổ chức bữa tiệc đã làm cho những người tham dự khá háo hức. Với một khung cảnh đầy màu sắc rực rỡ của ánh đèn, pha trộn với một dòng suối nhân tạo và khí trời mát mẻ khiến mỗi người đều cảm thấy rất thoải mái ngay từ bên ngoài.

Nhưng ngoài một cổng chính được trang trí với những chiếc dù và dòng chữ thì hầu như không có bất cứ dấu hiệu nào giúp cho mọi người nhận ra, nơi đây đang có một bữa tiệc thật hoành tráng.

Bãi giữ xe rộng rãi đã giúp cho người tham gia rất yên tâm về giá cả cũng như sự an toàn. Xe cứu hỏa và xe cấp cứu ngay bên ngoài luôn trong tình trạng sẵn sàng, có thể ứng phó được ngay lập tức nếu xảy ra sự cố. Đối với những loại sự kiện tập trung đông người tham dự như thế thì Ban tổ chức đã làm tốt phương án phòng tránh rủi ro khi chuẩn bị những loại xe này.

Mặc dù có một lượng người tham dự khá lớn nhưng Umbrella Party bố trí hợp lí 4 line đường đi tại mỗi cổng, cũng như khâu soát vé không quá rườm rà giúp cho mọi người không phải đợi lâu. Bên ngoài sân khấu chính còn có những phông nền photo wall với 5 hot girl chính của chương trình cho các bạn trẻ chụp ảnh kỉ niệm.

Với dàn âm thanh, ánh sáng khủng, Umbrella Party đã làm tốt trong việc thu hút người xem vào những giây phút đầu tiên.

Bảo vệ luôn bao vây sân khấu

Đó có thể xem là một vài ưu điểm của Umbrella Party, nhưng bấy nhiêu cũng không thể cứu vãn được chất lượng tổng quát của khâu tổ chức.

Trước tiên, đó là việc sử dụng một đại điểm tổ chức quá lớn như SECC mà không lường được số khách tham dự thực tế. Nếu thực sự có đúng 2000 hot girls và 8000 khách mời, thì chắc chắn SECC sẽ là một địa điểm lý tưởng, nhưng số khách tại đêm tiệc lại luôn duy trì khoảng 1000 khách hoặc ít hơn, khiến mọi người khó có thể hoà vào không khí của bữa tiệc.

Mặc dù âm thanh có thể xem là rất tốt, đứng bất kỳ nơi đâu trong hội trường thì chất lượng âm thanh là như nhau, nhưng khi nói chuyện trên sân khấu thì rất khó để nghe.

Và một yếu tố nữa góp phần làm nên tính chất “loãng” của bữa tiệc, đó là những màn hình chiếu trực tiếp, với một không gian rộng như vậy nhưng nhà tổ chức chỉ bố trí một màn chiếu ở giữa và hai màn chiếu nhỏ hai bên. Đó là chưa kể chất lượng tường thuật trực tiếp rất kém, hình ảnh khá nhạt nhòa khiến khách tham gia không mặn mà lắm với việc xem chương trình qua màn chiếu.

Màn hình nhạt nhòa

Điểm trừ kế tiếp, mặc dù được gọi là “party” nhưng các nhà tổ chức có lẽ đã quá “tiết kiệm” khi chỉ cho khách uống hạn chế bia hoặc CocaCola. Không hiểu sao mặc dù bên ban tổ chức rõ ràng là ước lượng có khoảng 10,000 người tham gia bữa tiệc (thực chất chỉ có khoảng 2000 lượt khách ra vào), nhưng chưa đầy một tiếng sau khi bắt đầu, nước giải khát đã hết và không có bổ sung.

Dù rằng đây là một bữa tiệc sôi động và náo nhiệt, nhưng lẽ ra Ban tổ chức nên bố trí một vài khu vực để ngồi nghỉ. Dù tìm khắp nơi cả bên trong và ngoài khu tiệc chính vẫn không hề có một cái ghế nào, và hơn ba tiếng đồng hồ để người tham dự phải đứng là một điều kinh khủng, nhất là các bạn nữ mang giày cao gót. Do đó cái bục nhỏ ở xung quanh sân khấu đã được tận dụng triệt để.

Được truyền thông quá hoành tráng nên dường như nhãn hàng AXE đã được mọi người chú ý khi ra mắt nhưng đó lại chính là con dao hai lưỡi khi người xem quá mong đợi rồi thất vọng tại bữa tiệc "thú vị" này. Điều đó lại càng rõ nét hơn khi nhiều người ra về hoặc tập trung nói chuyện sau khi xem xong màn trình diễn của nhóm “Bước nhảy” kết hợp với các idol. Rõ ràng là nhà tổ chức đã để lại trong lòng người xem những ấn tượng không thể “phai mờ” khi cho họ một bữa tiệc đêm "nóng" như thế.

Nguồn Event Channel