Chân dung người đứng sau những thiết kế sản phẩm đẹp mắt của Apple

Jony Ive là người đứng đằng sau hầu hết những thiết kế sản phẩm đẹp mắt, sang trọng của Apple.

Sau khi Steve Jobs qua đời, không một ai tại Apple có tầm ảnh hưởng lớn như Jony Ive. Ông hiện là Phó chủ tịch phụ trách thiết kế của hãng này.

Dưới đây là một số tiết lộ ít người biết về Jony Ive.

Jonathan Ive sinh ngày 27/2/1967 tại Chingford, thuộc vùng ngoại ô London. Cha ông là một thợ bạc. Ive cho biết, ông có được trí tưởng tượng của mình nhờ những ngày lang thang trong xưởng bạc của cha.

Newcastle Polytechnic

Ive theo học ngành thiết kế công nghiệp tại Newcastle Polytechnic, bây giờ là Đại học Northumbria.

Một vài bộ sưu tập tranh vẽ của Ive hiện đang được trưng bày tại bảo tàng thiết kế London.

Thiết kế đầu tay của Ive là một chiếc bút điện tử có thể viết nhiều cỡ chữ, trên nhiều chất liệu khác nhau.

Sản phẩm đầu tiên của ông cho Apple là Lindy MessagePad. Ive tâm đắc nhất với phần nắp che của máy - thứ sau này đã gợi ý cho các hãng sản xuất về các mẫu điện thoại nắp gập.

Một tấm hình thời trẻ của Ive. Ông gia nhập Apple năm 1992 và trở thành Phó chủ tịch phụ trách thiết kế năm 1007 - khi Steve Jobs quay lại và vực dậy Apple.

Steve Jobs

Thử thách đầu tiên Jobs đặt ra cho Ive là thiết kế iMac - thiết bị cạnh Jobs trong bức ảnh nói trên.

Hiện tại, Ive sống tại San Francisco và di chuyển đến Cupertino, California - nơi đặt trụ sở của Apple - để làm việc mỗi ngày.

Năm 2012, ông mua căn nhà 4 phòng ngủ tại khu Pacific Heights với 17 triệu USD. Nó được thiết kế bởi Willis Polk, một kiến trúc sư nổi tiếng tại San Francisco. Pacific Heights được coi là khu vực dành cho những tỷ phú.

Ive có sở thích đặc biệt với xe ô tô. Ông giúp cha mình phục chế một chiếc Austin-Healey Spite.

Ông cũng từng sở hữu một chiếc Aston Martin DB9 nhưng làm hỏng nó trong một vụ tai nạn tại San Bruno, California.

Sau đó, Ive tiếp tục mua chiếc DB9 thứ 2 nhưng do một số trục trặc, hãng thỏa thuận đền bù cho ông chiếc Vanquish.

Ông cũng sở hữu một chiếc Bentley Brooklands màu trắng. Đây là hình ảnh nội thất của chiếc xe.

Vì tình yêu với dòng xe này, ông quyết định mua thêm một chiếc Brooklands màu đen.

Là một người Anh giàu có, Ive không thể không sở hữu một chiếc Land Rover. Đây là chiếc LR3.

Ông từng yêu cầu Tim Cook cho phép ông mua một chiếc máy bay phản lực riêng nhưng ban lãnh đạo Apple từ chối.

Tháng 5/2012, Ive được phong tước hiệp sĩ tại cung điện Buckingham bởi Công chúa Anne, con gái duy nhất của Nữ hoàng Elizabeth II. Ive cho biết đây là một trải nghiệm khó quên trong đời.

Ông cũng được gặp nữ công tước của vùng Cambridge tại buổi lễ này.

Ive là bạn thân của Bono và nhà thiết kế Marc Newson.

Ive cũng là bạn thân của Marissa Mayer - CEO của Yahoo. Họ ngồi cạnh ngau trong một bữa tiệc diễn ra vào năm ngoái.

Năm ngoái, ông chọn vùng Seward, Alaska cho kỳ nghỉ hè.

Gần đây, người ta bắt gặp Ive qua lại với ngôi sao bóng rổ Kobe Brya của LA Lakers.

Ông cũng được mời gia nhập hội những người giàu có và quyền lực tại Anh.

Jony Ive

Với danh tiếng của mình, Ive được mời thiết kế các sản phẩm độc cho việc đấu giá từ thiện. Chiếc Leica do Ive thiết kế đã lập lỷ lục về giá cho một cuộc đấu giá máy ảnh từ trước đến nay.

Nguồn CafeBiz