World Cup - ngành công nghiệp tỷ USD

Giải bóng chuẩn bị khởi tranh tại Brazil có thể mang về cho FIFA 4 tỷ USD, cao hơn 66% so với kỳ World Cup cách đây 4 năm.

Trận khai mạc World Cup 2014 sẽ bắt đầu tại Brazil vào lúc 3h ngày 13/6 (giờ Việt Nam, tức 17h ngày 12/6 giờ địa phương). Trước giờ bóng lăn, các chuyên gia ước tính giải đấu năm nay sẽ mang về doanh thu 4 tỷ USD cho Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), tăng 66% so với World Cup 2010 diễn ra tại Nam Phi và một nửa trong số này (2 tỷ USD) là lợi nhuận.

Phần lớn số tiền kiếm được nhờ bán bản quyền phát sóng trên truyền hình (1,7 tỷ USD) và chiến dịch marketing (1,35 tỷ USD) từ các đối tác như Adidas, Sony, Visa, Hyundai và Coca-Cola. Những công ty này không ngại tung cả núi tiền vào World Cup vì sức ảnh hưởng quá lớn trên thế giới. Đây cũng là sự kiện có doanh thu lớn nhất trong số các giải đấu thể thao toàn cầu.

Theo khảo sát của FIFA, có 909 triệu người xem TV toàn cầu bật máy thu hình lên xem tối thiểu một phút tại trận chung kết (giữa tuyển Tây Ban Nha với Hà Lan) diễn ở World Cup 2010. Có gần 620 triệu người xem hơn 20 phút liên tục trận này. Tính cả giải đã có trên 3,2 tỷ người theo dõi ít nhất một phút khi các trận đấu diễn ra.

World Cup mang lại doanh thu hàng tỷ USD cho FIFA.

World Cup 2010 cũng là sự kiện thể thao thu hút nhiều người xem nhất tại Mỹ. Kênh thể thao giải trí nổi tiếng ESPN (Mỹ) công bố sau khi sự kiện kết thúc, hãng này có 3,26 triệu lượt người xem và phủ sóng tới 2,29 triệu hộ gia đình trên khắp nước Mỹ, tăng 31% so với kỳ World Cup 2006. Tính riêng trận chung kết, ESPN đã thu hút hơn 15,6 triệu lượt khán giả

FIFA thu được khoản tiền lớn từ World Cup nhưng cũng phải chi không hề ít để vận hành giải đấu. Tại Brazil năm nay, Liên đoàn trả khoảng 576 triệu USD cho các đơn vị thành viên, cho đội bóng có tham gia thi đấu và cả những chương trình bảo đảm an ninh, cao hơn 37% so với chi phí của 4 năm trước.

Đội vô địch năm nay sẽ được thưởng 35 triệu USD, còn 16 tuyển vào vòng trong hưởng 8 triệu USD mỗi đội. Trong suốt một tháng diễn ra sự kiện lần này, mỗi cầu thủ một ngày tiêu tốn trung bình 2.800 USD tại Brazil.

Công việc kinh doanh World Cup bắt đầu phất lên từ kỳ 1990, khi bản quyền phát sóng tăng đột biến. Kể từ mùa thi đấu năm 1998 (tổ chức tại Pháp), tổng doanh thu từ World Cup của FIFA đã tăng 11 lần. Thành công tài chính của sự kiện thể thao này là điểm sáng trong tăng trưởng của ngành thể thao. Ngân sách niên khóa 2015-2018 của FIFA là 4,9 tỷ USD, trong đó có 2,15 tỷ USD dành cho World Cup 2018 diễn ra tại Nga. Thực tế, có tới 3,8 tỷ USD trong số tiền tổng được đầu tư trực tiếp cho bóng đá.

Danh thu của 5 kỳ World Cup gần đây

World Cup 1998
Nơi tổ chức: Pháp
Tổng doanh thu: 365 triệu USD
Doanh thu phát sóng - marketing: 120 triệu USD - 245 triệu USD

World Cup 2002
Nơi tổ chức: Hàn Quốc - Nhật Bản
Tổng doanh thu: 2,5 tỷ USD
Doanh thu phát sóng - marketing: 1,6 tỷ USD - 810 triệu USD

World Cup 2006
Nơi tổ chức: Đức
Tổng doanh thu: 3,2 tỷ USD
Doanh thu phát sóng - marketing: 1,7 tỷ USD - 785 triệu USD

World Cup 2010
Nơi tổ chức: Nam Phi
Tổng doanh thu: 2,4 tỷ USD
Doanh thu phát sóng - marketing: đều 1,1 tỷ USD

World Cup 2014
Nơi tổ chức: Brazil
Tổng doanh thu: 4 tỷ USD
Doanh thu phát sóng - marketing: 1,7 tỷ USD - 1,4 tỷ USD

Nguồn VnExpress