Thống kê Quảng cáo World Cup: Nike và Castrol đạt mức viral cao

Thời điểm diễn ra FIFA World Cup tại Brazil càng cận kề, cũng là lúc các thương hiệu bên lề cho trình làng các clip Viral video có sức lan tỏa mạnh mẽ, với hơn 54% tổng lượng share là của 11 thương hiệu không phải nhà tài trợ chính thức cho sự kiện (dựa theo báo cáo của Unruly Media).

Dựa theo “Braziliant Brands Tracker” trong số 3 thương hiệu đứng đầu bảng xếp hạng này chỉ có 1 thương hiệu tài trợ chính thức cho World Cup là Castrol.

Quảng cáo của Castrol thu hút 962,206 lượt share. Hiệu quả của thương hiệu đến từ nước Anh tập trung vào social video đình đám mang tên “Footkhana”, với sự xuất hiện của “hiện tượng mạng xã hội” Ken Block và ngôi sao bóng đá Neymar. Bám sát Castrol với hạng 4 là nhà tài trợ chính Coca-Cola với 353,067 lượt share. Thương hiệu "bên lề" - Pepsi trượt mất khỏi hạng thứ 11 và tụt xuống hạng 14 với 15,908 lượt share.

Nhưng Nike mới chính là thương hiệu bên lề xếp thứ hạng cao với 1.28 triệu lượt share tính đến thời điểm này. Đối thủ của Nike là Adidas – nhà tài trợ chính thức cho World Cup chỉ xếp hạng 7 (158,201 lượt share). Hầu hết lượng share của Nike dành cho clip viral “Winner Stays” khi đạt tới con số 981,948 lượt share từ những ngày đầu tung clip 25/4 và nhanh chóng trở thành clip bóng đá được hot nhất năm 2014 đến giờ. Nike vinh dự có 3 quảng cáo bóng đá trong năm 2014 nằm trong top 10 có lượt share cao với tỷ lệ 1.5% so với Adidas chỉ với 1%.

Bảng theo dõi xếp hạng của Unruly Analytics thống kê dựa trên lượt share các clip quảng cáo bóng đá 2014 tính đến thời điểm hiện tại và được tổng hợp vào ngày 22-5-2014.

Thương hiệu Emirates và Visa tài trợ cho World Cup nằm trong top 11, trong khi đó nhà tài trợ Itau Unibanco – ngân hàng lớn nhất Latin America chỉ nằm vị trí 13.

Ngoài top 11 (con số được chọn lựa với lý do cảm tính là nó tương ứng với số cầu thủ trong đội bóng), Chervolet xếp hạng 12, nằm trên nhà tài trợ chính thức Kia xếp khá xa với vị trí 26.

Các nhà tài trợ chính thức là Budweiser đứng thứ 16, Sony hạng 18, McDonald hạng 20, và Johnson & Johnson hạng 24 và các thương hiệu khác đều dưới top 11.

Nguồn Campaign Asia