11 sự thật thú vị về Starbucks

Dưới đây là những thông tin có thể nhiều người không biết về chuỗi cửa hiệu cà phê lớn nhất thế giới Starbucks do trang Business Insider giới thiệu.

1. Trong suốt 27 năm qua, trung bình mỗi ngày Starbucks có thêm 2 cửa hiệu mới mở.

2. Vùng Santa Fe Springs ở bang California là nơi có mật độ cửa hiệu Starbucks dày đặc nhất ở Mỹ, với 560 cửa hiệu cà phê thương hiệu này trong vòng bán kính 25 dặm.

3. Starbucks dự kiến sẽ mở thêm 1.000 cửa hiệu tại Trung Quốc trong vòng một năm tới.

4. Có tới hơn 87.000 kiểu kết hợp đồ uống có thể được thực hiện ở Starbucks.

5. Mỗi cốc cà phê Starbucks loại grande có 330 miligram caffeine, cao gấp 4 lần lượng caffeine trong một lon nước tăng lực Red Bull.

6. Starbucks sử dụng 4 tỷ chiếc cốc giấy mỗi năm.

7. Năm ngoái, Starbucks đạt mức lợi nhuận 1,25 tỷ USD, đủ để mua cho mỗi người Mỹ hai cốc cà phê loại grande.

8. Cốc cà phê cỡ lớn (tall) của Starbucks trước kia thường có thể tích 12 ounce (khoảng 0,35 lít), còn cốc cỡ nhỏ (short) thường là 8 ounce (khoảng 0,24 lít). Tuy nhiên, Starbucks đã cho ra ngày càng nhiều cốc có kích cỡ lớn hơn, bao gồm loại trenta có thể tích lên tới 31 ounce (khoảng 0,92 lít), lớn hơn cả thể tích dạ dày con người.

9. Nhóm 20% khách hàng trung thành nhất của Starbucks tới cửa hiệu của hãng này ít nhất 16 lần/tháng.

10. Starbucks chi tiền cho việc chăm sóc sức khỏe nhân viên nhiều hơn cả tiền mua cà phê nhân mỗi năm.

11. Trong tuần trước lễ Giáng sinh 2013, Starbucks bán 2 triệu thẻ quà tặng mỗi ngày.

Nguồn Zing News