Nhà máy Nokia Việt Nam sắp đi vào hoạt động

Nokia đang muốn tuyển dụng 700 lao động, chuẩn bị cho sự hoạt động của Nhà máy Sản xuất điện thoại di động, 302 triệu USD ở Bắc Ninh.

Thông tin vừa được đăng tải trên website của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công ty TNHH Nokia Việt Nam đang muốn tuyển 600 công nhân chuyên lắp ráp linh kiện điện tử và cơ khí, đóng gói hàng xuất khẩu; và 100 kỹ thuật viên bảo dưỡng.

Đây là động thái cho thấy, nhà máy sản xuất điện thoại di động của Nokia tại Bắc Ninh sắp đi vào hoạt động. Trên các trang mạng, nhất là trên facebook của Nokia, thời gian gần đây đã bắt đầu xuất hiện hình ảnh nhà máy của Nokia tại Việt Nam.


Phần lớn sản phẩm của nhà máy Nokia Bắc Ninh sẽ được xuất khẩu

Nokia chính thức khởi công nhà máy sản xuất điện thoại di động tại Khu công nghiệp - đô thị VSIP Bắc Ninh vào tháng 4 năm ngoái, với tổng vốn đăng ký 302 triệu USD. Theo kế hoạch, nhà máy sẽ đi vào hoạt động vào giữa năm nay.

Khi đi vào hoạt động, phần lớn sản phẩm của nhà máy Nokia Bắc Ninh sẽ được xuất khẩu, với tỷ trọng tăng dần (dự kiến, tăng từ mức 80% của năm đầu tiên đi vào hoạt động lên 92% trong năm kế tiếp và lên tới 95% một năm sau đó, khi nhà máy đi vào hoạt động ổn định).

Công suất của nhà máy khi đó có thể đạt 45 triệu sản phẩm/quý, giải quyết việc làm cho khoảng 10.000 nhân công.

Khi Nokia đi vào hoạt động, riêng Bắc Ninh đã có hai nhà máy sản xuất điện thoại di động của hai “đại gia” làng di động thế giới đứng chân: Samsung và Nokia. Và cuộc đua giữa hai kỳ phùng địch thủ này sẽ tiếp tục, ở cả thị trường toàn cầu và Việt Nam, dù hiện thời, Nokia đang đuối sức.

Nguồn Diễn đàn Doanh nghiệp