Vướng nghị định 116, doanh số các hãng xe lớn đều giảm trong quý I

Ngoài Honda có doanh số xe nhập khẩu khá lớn trong tháng 3/2018 còn lại các hãng nhập khẩu khác như Toyota, Ford hay Nissan đều bị ảnh hưởng nặng nề.

Theo báo cáo từ các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong quý I/2018, doanh số bán hàng toàn thị trường đạt 58.558 xe, giảm 8% so với mức 59.565 xe cùng kì năm ngoái.

Trong đó, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước đạt 50.049 xe tăng 8% so với mức 46.315 xe đạt được quý I/2018, trong khi xe nhập khẩu đạt 9.509 xe giảm 48% so với mức 18.415 xe của cùng kì năm ngoái.

Doanh số bán hàng của xe nhập khẩu giảm dần theo từng tháng trong quý I/2018. Cụ thể, tháng 1/2018, xe nhập khẩu đạt 5.451 xe, sang đến tháng 2 giảm còn 1.708 xe và đến tháng 3 tăng nhẹ nhưng vẫn ở mức thấp 2.350 xe.

Sở dĩ, doanh số bán hàng 3 tháng đầu năm 2018 giảm 8%, đặc biệt là lượng xe nhập khẩu giảm tới 48% là do tác động của Nghị định 116 và Thông tư 03 về việc nhập khẩu ô tô nguyên chiếc về Việt Nam mà Bộ Giao thông vận tải mới ban hành.

Đối với những quy định khó khăn của Nghị định 116, hầu hết các hãng xe nhập khẩu đều bị động và khó có thể đáp ứng ngay những yêu cầu, thủ tục theo Nghị định này. Phải đến đầu tháng 3, Honda mới đưa về lô xe nhập khẩu 2.000 chiếc đầu tiên từ Thái Lan để hưởng thuế nhập khẩu 0% theo lộ trình giảm thuế nội khối ASEAN.

Như vậy, ngoài Honda có doanh số xe nhập khẩu khá lớn trong tháng 3/2018 còn lại các hãng nhập khẩu khác như Toyota, Ford hay Nissan đều bị ảnh hưởng nặng nề.

Doanh số bán hàng quý I/2018 và quý I/2017 của một số hãng xe.

Trong đó, Nissan giảm doanh số mạnh nhất lên tới 51% từ mức 1.275 xe xuống còn 624 xe, tương đương 651 xe. Đứng thứ 2 là Ford với mức giảm doanh số lên tới 21,8% từ mức 6.920 xe xuống còn 5.405 xe, giảm 1.515 xe.

Toyota tuy chỉ giảm 8% doanh số nhưng cũng tương ứng với 1.080 xe từ mức 13.576 xe vào quý I/2017 xuống còn 12.496 xe.

Doanh số một số mẫu xe nhập khẩu ăn khách cũng giảm mạnh, ngoài Honda CR-V mới đưa được xe về để bán trong tháng 3 vừa qua thì các mẫu xe ăn khách khác như Toyota Fortuner, Toyota Yaris hay Ford Ranger đều giảm mạnh về số lượng.

Cụ thể, trong quý I/2017, Toyota Fortuner bán được 3.122 chiếc thì trong 3 tháng đầu năm 2018 chỉ bán được 38 chiếc do khan hàng. Toyota Yaris cũng chỉ bán được 4 chiếc trong cả 3 tháng đầu năm 2018.

Quý I/2018, Honda Civic bán được 44 chiếc, Honda Accord bán được 5 chiếc còn Ford Ranger tuy bán được 2.740 xe nhưng cũng giảm 436 xe so với cùng kỳ năm ngoái.

Các nhà nhập khẩu khác như Suzuki, Mitsubishi, Chevrolet,... cũng đều gặp khó với Nghị định 116 và chưa thể đưa xe nhập khẩu về Việt Nam trong quý I/2018 mà phải đến tháng 6 tới đây lượng cung xe nhập khẩu mới dồi dào trở lại.

Nguyễn Thắm
Nguồn BizLive