Coca-Cola ra thức uống có cồn đầu tiên sau 130 năm

Với nhãn đỏ biểu tượng và công thức bí mật, Coca-Cola là một trong những loại nước giải khát nổi tiếng nhất thế giới trong hơn một thế kỷ. Tuy nhiên, hãng sắp phá vỡ truyền thống này với kế hoạch tung ra loại thức uống có cồn đầu tiên.

Coca-Cola hiện đang thử nghiệm một loại đồ uống phổ biến của Nhật Bản gọi là Chu-Hi, chứa rượu shochu cất pha với nước cacbonat có hương vị. Đồ uống có cồn thấp này sẽ được tung ra tại thị trường Nhật.

Tuy nhiên, sản phẩm mới có thể sẽ chỉ xuất hiện tại đất nước Mặt trời mọc hơn là mở rộng toàn cầu do đặc tính "độc đáo và đặc biệt" của thị trường Nhật Bản, nơi vô số loại đồ uống có hương vị Chu-Hi bán ở các cửa hàng tiện lợi trên khắp đất nước.

"Coca-Cola luôn tập trung hoàn toàn vào đồ uống không cồn, và đây chỉ là một thử nghiệm khiêm tốn đối với một mảng cụ thể của thị trường", Jorge Garduño, Chủ tịch công ty tại Nhật Bản, cho biết.

Dương Tống / Telegraph
Nguồn Người đồng hành