Facebook cập nhật tính năng mới hạn chế tình trạng mạo danh

Facebook hôm 20/12 đã bắt đầu ra mắt chức năng thông báo đến bạn khi bạn xuất hiện trong một tấm hình của người khác ngay cả khi họ không tag bạn.

Theo thông tin trên Fast Company, tính năng mới có tên gọi Photo Review hoạt động nhờ vào hệ thống nhận diện gương mặt, khi phát hiện mặt của bạn xuất hiện, Facebook sẽ cho bạn một số tùy chọn như bỏ qua không làm gì, tự tag mình vào nếu thích, hoặc liên hệ với người up ảnh để nói họ gỡ ảnh bạn xuống. Thuật toán của Facebook thông minh đến mức có thể phân biệt người ở chủ thể và những người qua đường nên sẽ chỉ cảnh báo đến đúng người mà thôi.

Nếu bạn xuất hiện trong bức hình của một người nào đó đăng trên Facebook ở chế độ công khai, bạn sẽ nhận được thông báo. Ngược lại, nếu người dùng không có quyền xem ảnh đó thì sẽ không có thông báo gửi đến. Mục Photo Review sẽ tổng hợp cho biết bạn xuất hiện tại những bức ảnh công khai nào trên Facebook. Thông báo sẽ xuất hiện trên News Feed của bạn 3 lần, nếu bạn không làm gì thì Facebook sẽ bỏ qua.

Tính năng này giúp người dùng biết được mỗi khi hình của mình xuất hiện trên Facebook. Nó cũng góp phần ngăn chặn việc mạo danh. Mạng xã hội này đồng thời khẳng định không sử dụng nhận dạng khuôn mặt cho mục đích quảng cáo hoặc phân loại người dùng. Theo Facebook, tính năng nhận dạng khuôn mặt mới sẽ xuất hiện trên Facebook tại nhiều quốc gia trừ châu Âu và Canada, nơi mà luật bảo mật cấm sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt.

Động thái nói trên của Facebook được nhiều người đánh giá tốt vì nó giúp tăng tính riêng tư cho người dùng, và ít nhất người dùng cũng biết được những gì có thể xảy ra với họ. So với tính năng trước đây là tự động gắn thẻ (tag) được đánh giá làm giảm tính riêng tư của người dùng, thì Photo Review có thể giúp tăng cường quản lý thông tin.

Huy Khang / Fast Company
Nguồn Nhịp cầu Đầu tư