Google thắt chặt kiểm soát các nội dung cực đoan trên YouTube

Google cho biết sẽ áp dụng thêm biện pháp công nghệ nhằm loại bỏ các video có nội dung khủng bố, bạo lực trên YouTube.

Alphabet - công ty mẹ của Google vừa thông báo sẽ thực nhiều biện pháp hơn nữa để xác định và loại bỏ các nội dung khủng bố hay bạo lực trong các video trên YouTube.

Theo đó, Google sẽ xử lý mạnh tay với các video này bằng cách đưa ra cảnh báo và không cho phép chạy quảng cáo hay huy động tiền đóng góp từ người xem. Đồng thời, hãng công nghệ này sẽ tăng cường các nguồn lực kỹ thuật và công nghệ để xác định các video có nội dung cực đoan. Hiện tại, Google đang đào tạo những nhân viên phân loại mới để nhanh chóng nhận định và xoá bỏ các video có nội dung tương tự.

"Chúng tôi và các đối tác đã làm việc nhiều năm để xác định và gỡ bỏ các nội dung khủng bố, bạo lực. Tuy nhiên, công ty vẫn cần phải hành động nhiều hơn", Trưởng ban Pháp chế của Google - Kent Walker chia sẻ.

Ngoài ra, Google cũng sẽ mở rộng hợp tác với các tổ chức chống chủ nghĩa cực đoan để nhận định các nội dung có thể kích động và chiêu mộ khủng bố.

Một quảng cáo xuất hiện trong video cổ vũ Hồi giáo cực đoan. Ảnh: YouTube.

Các quốc gia thường xuyên xảy ra các vụ khủng bố khiến nhiều người thiệt mạng gần đây như Đức, Pháp, Anh... đã gây sức ép lên Facebook và các nhà cung cấp mạng xã hội khác như Google, Twitter cần phải hành động nhiều hơn để loại bỏ các nội dung mang tính chất cực đoan.

Ngoài Google, Facebook cũng cung cấp thông tin chi tiết về những giải pháp xoá bỏ nội dung cực đoan hồi giữa tuần trước. Đây là nỗ lực mới nhất của mạng xã hội lớn nhất thế giới sau khi châu Âu chỉ trích Facebook là công cụ để các nhóm khủng bố tuyên truyền và chiêu mộ nhân sự.

Facebook đã tăng cường sử dụng trí tuệ nhân tạo như kết hợp hình ảnh và ngôn ngữ để nhanh chóng nhận diện và xoá bỏ các nội dung khủng bố.

Khảo sát của The Times (Anh) được công bố hồi tháng Ba cho thấy trên mạng chia sẻ video YouTube cũng như nhiều website khác, người dùng có thể bắt gặp quảng cáo của hàng trăm công ty lớn, các trường đại học danh tiếng và thậm chí là cả quỹ từ thiện xuất hiện cạnh những video ủng hộ các nhóm khủng bố như IS hay Combat 18... Việc này có thể giúp những kẻ cực đoan thu về hàng chục nghìn USD mỗi tháng.

Một quảng cáo xuất hiện cùng một video YouTube thông thường sẽ mang lại cho người đăng 7,6 USD cho mỗi 1.000 lượt xem. Những video phổ biến nhất về các nhóm cực đoan hiện có hơn một triệu lượt xem.

Anh Tú / Reuter
Nguồn VnExpress