Coca-Cola in hình tỷ phú Mỹ lên sản phẩm ở Trung Quốc

Tại Trung Quốc, chai nước ngọt Coca-Cola Cherry được mang chân dung hoạt hình của doanh nhân Mỹ Warren Buffett, nhà đầu tư lớn nhất của công ty đồ uống Coca-Cola tại đây.

Tận dụng sự nổi tiếng của vị tỷ phú người Mỹ Warren Buffett tại Trung Quốc, và sự ưa thích của ông đối với dòng sản phẩm Cherry Coke, hãng Coca-Cola đã quyết định in chân dung của vị tỷ phú này lên các sản phẩm Cherry Coke tại thị trường Trung Quốc.

Cuối tuần trước, Coca-Cola đã thông báo rằng bức chân dung hoạt hình của ông trùm kinh doanh Mỹ Warren Buffett sẽ được in trên những lon và chai Coca có hương vị yêu thích của ông sau khi được ra mắt ở nước này vào ngày 10/3.

Chai Coca-Cola Cherry được in hình của nhà đầu tư huyền thoại Mỹ Warren Buffett.

“Ngạc nhiên rằng, không có khoản phí nào cho việc quảng cáo này”, Buffett nói với Yahoo Finance về việc sử dụng hình ảnh của ông cho “một khoảng thời gian quảng cáo giới hạn”.

Nhà đầu tư 86 tuổi và nhà từ thiện này đã được chụp hình nhiều lần để làm hình quảng cáo cho Coca-Cola Cherry đến nỗi giám đốc điều hành Coca-Cola, Muhtar Kent phải đặt cho ông danh hiệu “người hâm mộ nổi tiếng nhất" của Coca-Cola Cherry.

Theo The Guardian, việc in hình của tỷ phú Warren Buffett làm cho chai Coca Cherry ở Trung Quốc trở nên được ưa chuộng và phổ biến hơn vì đối với người Trung Quốc, ông như một vị thánh đầu tư, không bao giờ thua trên thị trường chứng khoán và khiến nhiều nhà đầu tư Trung Quốc phát cuồng.

Berkshire Hathaway, công ty đầu tư của Buffett, là cổ đông lớn nhất của Coca-Cola với 9,3% cổ phần tương đương trị giá khoảng 17 tỷ USD. Công ty này cũng được coi là giúp tỷ phú Buffett nổi tiếng tại Trung Quốc, khi bắt đầu truyền hình trực tiếp cuộc họp thường niên của công ty trên khắp thế giới hồi năm 2016, song nội dung cuộc họp chỉ được phiên dịch ra một thứ tiếng duy nhất là tiếng Trung.

Warren Buffett là một nhà đầu tư, doanh nhân và từ thiện người Mỹ nổi tiếng thế giới. Vị tỷ phú này cũng được biết đến là người "nghiện" dòng sản phẩm Cherry Coke của Coca-Cola, được giới thiệu tại Mỹ hồi năm 1985.

Theo Giám đốc điều hành Coca-Cola Muhtar Kent, với nhiều bức hình chụp khi đang uống Cherry Coke, nhà đầu tư và nhà từ thiện 86 tuổi nổi tiếng thế giới này được coi là "fan nổi tiếng nhất" của Coca-Cola. Ông từng cho biết lượng Coke và kẹo mà ông dùng "tương đương với lượng calo mà một vận động viên bóng bầu dục dùng trong một tuần"

Đối với sự đánh giá cao của ông về Coca-Cola Cherry, ông đã đầu tư vào Coca-Cola từ năm 1985, Buffett thừa nhận trong thư của cổ đông hồi tháng 2 năm ngoái rằng ông là một người rất thích uống Coca-Cola.

Thanh Thuý / T/H
Nguồn Chiến lược Marketing